Nga: Triều Tiên sẽ cử 6.000 công binh, công nhân giúp tái thiết tỉnh Kursk

(PLO)- Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu cho biết Triều Tiên sẽ cử 6.000 công binh và công nhân xây dựng hỗ trợ Nga tái thiết tỉnh Kursk. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-6, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu cho biết lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ cử 1.000 công binh và 5.000 công nhân xây dựng quân sự sang giúp Moscow tái thiết tỉnh Kursk, hãng thông tấn TASS đưa tin.

“Ông Kim Jong-un đã quyết định cử 1.000 lính công binh sang Nga để rà phá bom mìn, cùng 5.000 công nhân xây dựng quân sự để tái thiết các cơ sở hạ tầng bị phá hủy [ở Kursk]” - ông Shoigu cho biết.

Ông Shoigu nói thêm rằng Moscow và Bình Nhưỡng cũng có kế hoạch xây dựng các công trình tưởng niệm binh sĩ Triều Tiên đã hy sinh khi tham chiến tại Kursk.

“Lãnh đạo hai nước đã quyết định ghi nhớ chiến công của các binh sĩ Triều Tiên đã tham gia chiến đấu. Cụ thể, chúng tôi đang xúc tiến việc xây dựng đài tưởng niệm ở cả Nga và Triều Tiên” - ông Shoigu nói.

tái thiết tỉnh Kursk.jpg
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu tại Bình Nhưỡng hôm 17-6. Ảnh: KCNA

Ông Shoigu cũng hy vọng rằng các chuyến bay trực tiếp giữa Nga và Triều Tiên - vốn gián đoạn hơn 30 năm - sẽ sớm được nối lại.

Phía Triều Tiên chưa lên tiếng liên quan phát ngôn của ông Shoigu.

Ông Shoigu đưa ra các thông báo trên sau khi có chuyến thăm tới Triều Tiên ngày 17-6. Chuyến thăm lần này đánh dấu lần thứ ba ông Shoigu đến Bình Nhưỡng trong vòng gần 3 tháng qua.

Theo ông Shoigu, tần suất gặp gỡ cao phản ánh tốc độ triển khai “Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện” giữa hai quốc gia - một thỏa thuận được hai bên ký kết khoảng một năm trước.

“Hiệp ước này đang được triển khai với tốc độ rất cao, đòi hỏi sự theo dõi sát sao và các quyết định thường xuyên ở mọi cấp” - ông Shoigu nhấn mạnh.

Hãng thông tấn KCNA xác nhận ông Kim đã nhất trí thông qua các kế hoạch nhằm ghi nhớ sự hy sinh của binh sĩ Triều Tiên tại Kursk, cũng như chấp thuận các kế hoạch liên quan hợp tác song phương liên quan chiến sự Nga-Ukraine và tình hình ở Kursk.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.