Ông Macron nói mình nhiễm COVID-19 bất cẩn, thiếu may mắn

(PLO)- Tổng thống Pháp nói rằng mình nhiễm COVID-19 là vì bất cẩn và thiếu may mắn.

Hãng tin Sputnik ngày 19-12 dẫn lời Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng việc ông nhiễm COVID-19 là do "bất cẩn" và "thiếu may mắn”, đồng thời kêu gọi người dân giữ an toàn.

Trong đoạn video quay tại Versailles, ông Macron cho rằng việc ông nhiễm bệnh “chứng minh virus thực sự có thể lây lan đến tất cả mọi người”, bởi vì dù ông bình thường đã rất cẩn thận nhưng vẫn nhiễm COVID-19.

Tổng thống Pháp, người được xác nhận nhiễm COVID-19 hôm 17-12, tiết lộ hiện ông đang có những triệu chứng như đau đầu, mệt mỏi và ho khan.

Ông cũng hứa sẽ cập nhật đầy đủ cho người dân về tình trạng sức khỏe của mình, đồng thời khẳng định “không có lý do gì để lo rằng mọi chuyện sẽ chuyển biến theo chiều hướng xấu”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông nhiễm COVID-19 là do "bất cẩn" và "thiếu may mắn”, trong đoạn video quay tại Versailles. Ảnh: TWITTER

Hiện ông Macron đang tự cách ly tại khu dinh thự La Lanterne Pavilion. Ông cho rằng các biện pháp phòng ngừa của cá nhân ông đã giúp hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

“Nếu tôi không tôn trọng các quy tắc phòng ngừa dịch bệnh, tôi có thể đã nhiễm bệnh sớm hơn, và tôi có thể đã lây bệnh cho nhiều người hơn nữa” - Tổng thống Macron chia sẻ.

Văn phòng Tổng thống Pháp hôm 19-12 trích lời bác sĩ của ông Macron - ông Jean-Christophe Perrochon - tiết lộ tình trạng của Tổng thống Pháp đã "ổn định hơn so với ngày 18-12".

Bất chấp bệnh tật, ông Macron vẫn tiếp tục công việc của mình như bình thường, Sputnik đưa tin.

“Tôi vẫn đang làm việc với tốc độ chậm hơn một chút vì nhiễm bệnh, nhưng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào các vấn đề ưu tiên cao, chẳng hạn như việc xử lý đại dịch tại quốc gia của chúng ta, hoặc vấn đề Brexit” - Tổng thống Macron nói.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đeo khẩu trang. Ảnh: SPUTNIK

Mặc dù ông Macron khẳng định mình đã rất cẩn thận và thận trọng, song một số cư dân mạng đã chỉ trích tuyên bố của ông, cho rằng các biện pháp bảo vệ của Tổng thống Pháp là "vô ích".

Các nhà phê bình cũng chỉ ra một số "mâu thuẫn" trong hành vi của ông Macron trong tuần qua, bao gồm cái bắt tay và ôm hôn thân thiết của ông Macron với Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa ở Paris hôm 16-12.

Bộ trưởng Y tế Pháp nhận định Tổng thống Macron có thể đã bị nhiễm bệnh tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) ở Brussels, Bỉ vào tuần trước, nhưng kể từ hôm đó, ông cũng đã tổ chức một loạt các cuộc họp khác ở Paris.

Sau thông tin Tổng thống Pháp nhiễm COVID-19, một loạt các chính trị gia có tiếp xúc với ông gần đây đã tự cách ly, bao gồm Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa, Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo, và một số người khác.

Pháp có trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên vào tháng 1. Chính quyền ông Macron sau đó đã gặp phải nhiều chỉ trích vì không trang bị đủ khẩu trang và hệ thống xét nghiệm cho người dân.

Các quan chức chính quyền Pháp tháng 12 một lần nữa báo động về sự gia tăng ca nhiễm COVID-19 tại nước này và đưa ra thêm nhiều cảnh báo khi người dân trở về đoàn tụ với gia đình và bạn bè để ăn mừng lễ Giáng sinh.

Theo số liệu thống kê từ trang Worldometer, Pháp hiện có tổng cộng 2.460.555 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 60.418 bệnh nhân đã tử vong.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.