Ông lớn bán lẻ mua 5.000 tấn nho và táo Ninh Thuận, thưởng 5 triệu cho người phát hiện vi phạm

(PLO)- Dự kiến trong năm 2024, chuỗi Bách Hóa sẽ thu mua 5000 tấn nho và táo Ninh Thuận.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-7, tại TP. Phan Rang, Sở Công thương TP.HCM và Sở Công thương Ninh Thuận đã tổ chức lễ ký kết ghi nhận bao tiêu lớn nhất đối với hai sản phẩm nho và táo của Ninh Thuận.

Theo đó chuỗi Bách Hóa Xanh là đơn vị bao tiêu sản lượng đầu ra cho các hộ trồng nho và táo của tỉnh này.

nho và táo
Bách Hóa Xanh là đơn vị bao tiêu sản lượng đầu ra lớn nhất cho nho và táo của Ninh Thuận. ẢNH: THU HÀ

Phát biểu tại buổi ký kết, ông Trần Quốc Sanh, Phó giám đốc Sở Công Thương Ninh Thuận cho biết, toàn tỉnh có hơn 182 sản phẩm được công nhận OCOP từ 3 sao trở lên. Trong đó có táo và nho chiếm tới 36% sản lượng, với 66 sản phẩm được làm ra từ hai loại này.

Tổng diện tích vùng trồng đối với nho đang là hơn 980 ha, sản lượng gần 15 ngàn tấn, đối với táo khoảng 110 ha với sản lượng gần 26 ngàn tấn.

"Hiện các sản phẩm này cũng đi tới nhiều tỉnh thành phố. Với sự kết nối của Sở Công thương TP.HCM, việc ký kết hợp tác bao tiêu của Bách Hóa Xanh sẽ đẩy mạnh hơn nữa đầu ra cho hai sản phẩm nói trên của tỉnh"- ông Sanh nói.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công Thương cũng kỳ vọng, việc hợp tác này sẽ giúp tỉnh Ninh Thuận tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Nhất là khi táo và nho Ninh Thuận đang chịu sự ảnh hưởng lớn bởi sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc.

TÁO NINH THUẬN
Ông Nguyễn Nguyên Phương thăm vườn nho tại Ninh Thuận. ẢNH: THU HÀ

Cùng với đó việc ký kết bao tiêu của chuỗi bán lẻ Bách Hóa Xanh và sự bảo chứng của cơ quan chức năng, nho và táo Ninh Thuận sẽ nâng cao uy tín trên thị trường, mở ra lối đi mới chuyên nghiệp hơn cho bà con nông dân.

táo ninh thuận
Nhân viên đang chọn size táo đạt chuẩn vào siêu thị. ẢNH: THU HÀ

Dưới góc độ nhà cung cấp, bà Nguyễn Ngọc Hà, Đại diện Công ty TNHH Ngọc Hà Phước Thuận cho hay, trong 3 năm, kể từ khi đưa nho và táo Ninh Thuận vào siêu thị, sản lượng đầu ra của công ty tăng gấp 2 lần so với thời điểm tự đưa ra thị trường.

Quy trình trồng và thu hoạch cũng trở nên chuyên nghiệp về tính an toàn thực phẩm đối với trái cây an toàn theo yêu cầu của đối tác. Từ đó cũng như đáp ứng yêu cầu về kích cỡ trái, độ ngọt, độ tuổi thu hoạch.

Dù vậy, theo bà Hà và các nhà cung cấp khác thách thức lớn nhất hiện nay, chính là đảm bảo sản lượng hàng tháng phải đủ, nhất là mùa khan hàng.

Về phía chuỗi bán lẻ, ông Đậu Như Anh, Giám đốc mua hàng ngành hàng trái cây chuỗi Bách Hóa Xanh cho biết, đây là năm thứ 3 đơn vị này bao tiêu đầu ra cho tỉnh.

Tính trung bình 6 tháng đầu năm 2024, bình quân mỗi tháng Bách Hóa Xanh gần đây bán ra 350 tấn/tháng, đợt cao điểm trên 400 tấn nho và táo.

"Với lễ ký kết này, chúng tôi kỳ vọng giai đoạn năm 2024- 2025, sản lượng thu mua sẽ lên đến hơn 5.000 tấn/năm"- ông Như Anh nói.

TÁO NINH THUẬN
Bách Hóa Xanh dự kiến thu mua 5000 tấn nho và táo mỗi năm. ẢNH: THU HÀ

Thưởng 5 triệu cho ai phát hiện vườn vi phạm

Bách Hóa Xanh cho biết đơn vị này sẽ thưởng nóng tiền mặt cho ai phát hiện vườn trồng vi phạm các quy định về trái cây an toàn.

Cụ thể các hành vi vườn tồn dư dư lượng thuốc trừ sâu, vườn sử dụng chất cấm, không tuân thủ thời gian cách ly phân bón/thuốc bảo vệ thực vật 7 ngày trước khi thu hoạch.

tao-ninh-thuan.jpg

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.