Ông Lê Vinh Danh kiện Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

(PLO)- Ông Lê Vinh Danh (nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng) khởi kiện Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam liên quan việc giải quyết khiếu nại của ông.

Nguồn tin của PLO cho biết TAND TP.HCM vừa có thông báo thụ lý vụ án khiếu kiện hành vi hành chính liên quan đến ông Lê Vinh Danh (nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng) và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (TLĐLĐVN).

Theo thông báo, tòa thụ lý vụ án hành chính về việc ông Danh (ngụ quận 7, TP.HCM) khiếu kiện hành vi hành chính của Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN không thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai.

Người khởi kiện đề nghị tòa buộc phía bị kiện tiến hành giải quyết khiếu nại lần hai của ông về kết quả giải quyết đơn thư của TLĐLĐVN. 

TAND TP.HCM vừa ra thông báo thụ lý vụ kiện

Cuối năm 2020, ông Danh khiếu nại Quyết định số 1507/QĐ-TLĐ về việc thi hành kỷ luật viên chức bằng hình thức kỷ luật cách chức đôi với ông Danh.

Văn bản do Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN ban hành. Ông Danh khiếu nại hai nội dung, gồm: đề nghị xem xét lại thành phần hội đồng kỷ luật; người khiếu nại không vi phạm quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức. 

Nhận thấy không có căn cứ chấp nhận, Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN bác nội dung khiếu nại, quyết định giữ nguyên về việc thi hành kỷ luật viên chức trên.

Sau khi nhận thông báo giải quyết khiếu nại, ông Danh tiếp tục khiếu nại lần hai và nay khởi kiện như trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm