Ông Lavrov nói về ý đồ EU khi đẩy mạnh vụ ông Navalny

(PLO)- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng phương Tây đang muốn đưa vụ Navalny trở thành tâm điểm thảo luận trong cuộc đối thoại với Nga.

Ngày 8-2, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng phương Tây đang cố gắng biến nhân vật đối lập Navalny trở thành tâm điểm thảo luận trong cuộc đối thoại với Nga, hãng Sputnik đưa tin.

Phương Tây muốn đưa vụ Navalny thành tâm điểm đối thoại với Nga

Ông Lavroy nói rằng phương Tây còn đưa ra tối hậu thư cho Moscow để yêu cầu Nga mở một vụ án hình sự về vụ đầu độc ông Navalny trong khi thực sự họ đang che giấu những "bằng chứng" chính của vụ việc.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: REUTERS

"Khi các nước phương Tây đang cố gắng biến ông Navalny trở thành chủ đề chính trong cuộc đối thoại với đất nước chúng tôi, tôi muốn chia sẻ lại những đánh giá của tôi về vụ việc này theo lĩnh vực chính trị và tuyên truyền, vốn là trọng tâm của các lợi ích chính thức của chúng tôi " - ông Lavrov nói khi được yêu cầu bình luận về bức thư ngỏ của ông Vitaly Kozak- một nhà thần kinh học người Nga đang làm việc tại Thụy Sĩ.

Trước đó, truyền thông đã lan truyền một bức thư ngỏ của ông Kozak, trong đó ông bình luận về bài báo trên tạp chí The Lancet về việc Navalny bị cáo buộc đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok. Ông Kozak lưu ý rằng chất độc "Novichok" trong bài báo khá mơ hồ.

Trả lời yêu cầu bình luận, ông Lavrov lưu ý rằng Văn phòng công tố Nga đã yêu cầu Bộ Tư pháp Đức cung cấp tất cả thông tin về kết quả nghiên cứu do Bundeswehr (quân đội Đức) thực hiện, bao gồm cả việc chuyển giao tất cả các bằng chứng liên quan đến vụ Navalny nhưng Đức đã từ chối.

"Mặc dù Đức chấp nhận các yêu cầu của chúng tôi về việc cung cấp trợ giúp pháp lý, bao gồm cả Công ước về vũ khí hóa học nhưng thực tế chúng tôi lại không  được cung cấp bất kỳ thông tin nào. Dưới nhiều thời điểm khác nhau, phía Đức đã từ chối cung cấp bản sao các tài liệu y tế, khám nghiệm pháp y, nghiên cứu độc chất và các nghiên cứu tại phòng thí nghiệm khác" - ông Lavrov nói.

Bên cạnh đó, ông Lavrov cho biết rằng Đức lần thứ tư từ chối yêu cầu của văn phòng công tố Nga được phỏng vấn cô Maria Pevchikh (một nhà hoạt động và là đồng minh của ông Navalny ).

"Phía Đức đã từ chối yêu cầu thẩm vấn cô Maria Pevchikh với lý do địa chỉ của cô ấy ở Đức không rõ ràng. Trong khi đó, theo các nguồn tin mở, cô ấy là một trong những người đưa tiễn ông Navalny về Moscow và tình báo Đức thì luôn  bảo vệ ông Navalny suốt ngày đêm" - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết.

Đồng thời, bà Zakharova nhấn mạnh rằng phía Đức cũng không cung cấp bất kỳ dữ liệu nào về kết quả nghiên cứu chất độc được cho là tìm thấy trên các chai nước khoáng mà cô Pevchikh đã lấy từ khách sạn ở TP Tomsk  (Nga) mang đến Berlin để nghiên cứu.

Moscow sẵn sàng hợp tác với EU

Trong bài phát biểu hôm 8-2, ông Lavrov nói rằng Moscow không phải là bên khởi xướng việc hạ nhiệt quan hệ với EU. Đồng thời, Nga quyết tâm bình thường hóa trong một số lĩnh vực nhất định nếu chương trình đối thoại không bị hy sinh vì lợi ích địa chính trị.

"Tôi nhận thấy rằng sau khi lãnh đạo ngoại giao Liên Hiệp Châu Âu Josep Borrell đến Moscow từ ngày 4-2 đến ngày 6-2, đại diện cấp cao của EU đã công bố một số bình luận trên blog của mình. Trong đó, ông ấy đưa ra trường hợp như thể Nga đang nhanh chóng rời khỏi châu Âu. Trong các cuộc đàm phán với ông Borrell ở Moscow, tôi chỉ nói về tầm quan trọng của việc xây dựng quan hệ Nga-EU trên cơ sở có hệ thống" - ông Lavrov cho biết.

Nhân vật đối lập Alexei Navalny. Ảnh: REUTERS

Bình luận của Ngoại trưởng Lavrov được đưa ra vài ngày sau khi Nga trục xuất ba nhà ngoại giao của Đức, Ba Lan và Thụy Điển vì tham gia các cuộc tuần hành trái phép ủng hộ ông Navalny. Moscow cho biết họ coi sự tham gia của các nhà ngoại giao nước ngoài trong các cuộc mít tinh như vậy là can thiệp vào các vấn đề đối nội của Nga.

Các cuộc biểu tình trái phép đã diễn ra trên khắp nước Nga vào ngày 23-1, 31 -1 và ngày 2-2 để ủng hộ nhân vật đối lập Navalny. Ông này nghi bị đầu độc ở Nga và sau đó đã đến Đức điều trị. Sau khi về Nga, ông đã bị bắt giam. Tòa án Moscow ngày 2-2 tuyên phạt ông Navalny ba năm rưỡi tù vì tội tham ô.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.