Sau Mỹ, đến lượt Đức yêu cầu Nga thả ông Navalny ngay lập tức

(PLO)- Ngoại trưởng Đức Heiko Maas yêu cầu chính phủ Nga trả tự do cho nhân vật đối lập Alexei Navalny ngay lập tức.

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas yêu cầu chính phủ Nga trả tự do cho nhân vật đối lập Nga Alexei Navalny ngay lập tức – người bị bắt ngay sau khi tới sân bay Moscow từ Đức hôm 17-1, theo hãng tin Sputnik.

Nhân vật đối lập Nga Alexei Navalny. Ảnh: DW

“Nga bị ràng buộc bởi chính Hiến pháp của nước này và các nghĩa vụ quốc tế đối với nguyên tắc pháp quyền và bảo vệ quyền công dân. Tất nhiên, những nguyên tắc này phải được áp dụng với cả ông Alexei Navalny. Ông ấy nên được trả tự do ngay lập tức” – ông Maas nói trong một tuyên bố ngày 18-1.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng yêu cầu Nga thả ông Navalny ngay lập tức và vô điều kiện. Ông Pompeo còn yêu cầu chính phủ Nga cung cấp một sân chơi bình đẳng cho tất cả đảng phái chính trị và ứng viên tham gia tranh cử.

Trước khi về nước, Cục Cải huấn Liên bang Nga cảnh báo họ sẽ bắt ông vì vi phạm các điều khoản quản chế do ông trước đó bị kết tội biển thủ trong một vụ án năm 2014.

Trước khi lên chuyến bay tại Đức để về Moscow hom 17-1, ông Navalny nói về khả năng mình bị bắt: “Chuyện này là không thể. Tôi là người vô tội”.

Ông Navalny (44 tuổi) đến Moscow hôm 17-1 sau khi bị ám hại và đưa sang Đức điều trị hồi tháng 8-2020. Các bác sĩ bệnh viện Omsk (vùng Siberia) – nơi ông được điều trị ban đầu kết luận ông bị rối loạn chuyển hóa và khẳng định không tìm thấy dấu vết độc tố trong hệ thống của ông.

Tuy nhiên, chính phủ Đức tuyên bố có bằng chứng ông bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok – loại chất độc thần kinh cấp quân sự do Liên Xô sản xuất trong thập niên 70-80.

Ông Navalny được cho xuất viện hồi tháng 9-2020. Trong video thông báo mình sẽ về nước, ông Navalny cho biết ông gần như đã khỏe lại và có thể tiếp tục bình phục tại nhà.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.