Ông Lavrov: Nga không cần thiết phải duy trì hiện diện ngoại giao ở phương Tây như trước

(PLO)- Ngoại trưởng Sergey Lavrov nói rằng Nga không có lý do để duy trì hiện diện ngoại ở phương Tây như trước đây và sẽ tập trung hơn vào việc hợp tác với các khu vực khác.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng thông tấn TASS dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 18-10 cho biết Moscow không cần thiết phải duy trì hiện diện ngoại giao ở các nước phương Tây như trước đây vì các nhà ngoại giao Nga ở những nước này phải làm việc trong điều kiện khó khăn.

Nói chuyện với các sinh viên tốt nghiệp chuẩn bị phục vụ trong ngành ngoại giao, ông Lavrov nói: “Nga không có lý do cũng như mong muốn duy trì sự hiện diện ngoại giao ở các nước phương Tây như trước đây. Các nhà ngoại giao Nga làm việc ở đó trong những điều kiện khó khăn. Họ phải đối mặt nhiều vấn đề và bị đe dọa bằng bạo lực. Và cũng chẳng còn việc gì phải làm kể từ khi châu Âu quyết định đóng cửa và cắt đứt mọi hợp tác kinh tế với Nga. Tình yêu thì không thể ép buộc”.

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh rằng hiện Bộ của ông đang “chuyển trọng tâm địa lý đối với các hoạt động đối ngoại ở cả trong và ngoài nước”.

Ngoại trưởng Nga - ông Sergey Lavrov. Ảnh: SPUTNIK

Ngoại trưởng Nga - ông Sergey Lavrov. Ảnh: SPUTNIK

Ông cho biết: “Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ chuyển trọng tâm sang các quốc gia sẵn sàng hợp tác với Nga một cách bình đẳng và cùng có lợi, đồng thời tìm kiếm các kế hoạch chung đầy hứa hẹn”.

“Các quốc gia thuộc thế giới thứ ba (ở châu Á, châu Phi, Mỹ Latinh) cần được quan tâm hơn nữa. Nhiều kế hoạch đang được Bộ thống nhất liên quan đến kinh doanh, văn hóa, giáo dục” - ông nói thêm.

Ông Lavrov cũng lưu ý rằng do chính sách bài Nga của phương Tây nên nhiều nhà ngoại giao nước này phải kết thúc các chuyến công tác nước ngoài trước thời hạn. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga đã có sắp xếp để việc này không ảnh hưởng đến việc làm của sinh viên tốt nghiệp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.