Nga và Ukraine trao đổi hàng trăm tù nhân

(PLO)- Sau cuộc trao đổi tù nhân giữa Moscow và Kiev hôm 17-10, có tổng cộng 110 công dân Nga đã được trở về nước và 108 nữ quân nhân Ukraine được trả tự do.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Quốc phòng Nga cho biết có tổng cộng 110 công dân nước này đã trở về nhà từ Ukraine sau cuộc trao đổi tù nhân với Kiev vào ngày 17-10. Đổi lại, Moscow cũng đã trả tự do cho 108 nữ quân nhân Ukraine.

Theo đài RT, trong số 110 công dân Nga được trả về nước có 72 thủy thủ đã bị giam giữ ở Ukraine kể từ tháng 2. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định tất cả công dân trên sẽ nhận được mọi sự hỗ trợ cần thiết về y tế và tâm lý.

Quyền lãnh đạo cộng hòa tự xưng Donetsk do Nga bổ nhiệm - ông Denis Pushilin cũng xác nhận thông tin về cuộc trao đổi tù nhân với Ukraine để đổi lấy 110 người Nga đang bị bắt giữ.

“Chúng tôi chủ yếu trao trả phụ nữ cho Kiev. Chúng tôi mang về 80 thủy thủ dân sự bị Ukraine bắt làm con tin. Ngoài ra, 30 quân nhân của cộng hòa Donetsk, Luhansk và các khu vực khác của Nga cũng được trả tự do” - ông Pushilin cho biết.

Các thủy thủ Nga trở về nhà sau cuộc trao đổi tù nhân giữa Moscow và Kiev vào ngày 17-10. Ảnh: SPUTNIK

Các thủy thủ Nga trở về nhà sau cuộc trao đổi tù nhân giữa Moscow và Kiev vào ngày 17-10. Ảnh: SPUTNIK

Kể từ khi chính quyền Moscow triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt vào cuối tháng 2, Kiev đã bắt giữ hàng chục thuỷ thủ dân sự Nga trên các con thuyền đang neo đậu ở các cảng Ukraine.

Một số người sau đó đã được trả tự do khi quân đội Nga chiếm được thành phố cảng Mariupol, nhưng nhiều người khác vẫn bị Ukraine giam giữ.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Cao ủy Nhân quyền Nga Tatyana Moskalkova đã trực tiếp tham gia tạo điều kiện cho cuộc trao đổi tù nhân quy mô lớn này. Vào tuần trước, bà Moskalkova cho hay có khoảng 65 thủy thủ sẽ sớm được trả tự do và các cuộc đàm phán đang ở giai đoạn cuối.

Trước đó, vào ngày 13-10, cả hai nước cũng đã trao trả 20 binh sĩ mỗi bên, đài RT đưa tin.

Moscow và Kiev đã nhiều lần trao đổi tù nhân kể từ khi cuộc xung đột giữa hai nước bắt đầu vào cuối tháng Hai. Cuộc trao đổi quy mô lớn cuối cùng diễn ra vào cuối tháng 9, khi 55 binh sĩ Nga, bao gồm những người từ Donbass, được trả tự do.

Trong khi đó, theo Tổng thống Ukraine - ông Vladimir Zelensky, có tổng cộng 215 binh sĩ Ukraine đã được đưa về nước theo diện trao đổi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.