Ông Kim Jong-un: ICBM là quà quốc khánh Mỹ

(PLO)- Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nói rằng vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mới đây của Bình Nhưỡng là một “món quà” dành cho Washington nhân ngày Quốc khánh Mỹ 4-7.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 5-7 cho biết tên lửa đạn đạo xuyên lục địa được Triều Tiên phóng hôm 4-7 có khả năng mang một đầu đạn hạt nhân lớn và có thể tái xâm nhập vào bầu khí quyển Trái đất thành công, theo AFP.

KCNA cho biết sau khi đích thân giám sát vụ phóng thử tên lửa, nhà lãnh đạo Kim Jong-un của nước này đã nói rằng “người Mỹ sẽ không vui với món quà này khi nó được gửi tặng vào lễ kỷ niệm 4-7 (tức Quốc khánh Mỹ)”.

“Cười một cách rền lên, ông ấy nói thêm rằng chúng ta thỉnh thoảng nên gửi cho họ những món quà như vậy để giúp họ xua tan sự buồn chán” - KCNA dẫn lại cử chỉ và lời nói của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trực tiếp giám sát vụ phóng tên lửa hôm 4-7. Ảnh: KCNA

KCNA cho biết sau khi giám sát vụ phóng tên lửa Hwasong-14, ông Kim Jong-un đã cho thấy sự hài lòng. “Mỹ đã cố thách thức sự quyết tâm của chúng tôi và lờ đi các cảnh báo” - KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un. Nhà lãnh đạo Triều Tiên nói rằng sự đối đầu bấy lâu nay giữa Triều Tiên với Mỹ đã bước vào “giai đoạn cuối cùng”.

Sáng 4-7, Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo về hướng biển Nhật Bản. Bình Nhưỡng tuyên bố đây là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-14, bay được chặng đường 933 km với độ cao 2.802 km và bắn trúng mục tiêu giả định trên biển Nhật Bản.

Bộ Quốc phòng Nga cho rằng loại tên lửa Triều Tiên phóng chỉ là một tên lửa tầm trung, không phải ICBM. Trong khi đó, quân đội Mỹ ban đầu nhận định tên lửa chỉ thuộc tầm trung nhưng các quan chức Lầu Năm Góc sau đó cho biết Triều Tiên thật sự đã phóng thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đầu tiên. Họ cho rằng tên lửa có thiết kế hai tầng chưa từng được thấy trước đây.

Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra là liệu Triều Tiên có khả năng thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để lắp vào các tên lửa hay không, đồng thời nước này đã làm chủ được công nghệ tái xâm nhập cho các tên lửa khi bay ra khỏi bầu khí quyển Trái đất hay chưa, theo AFP.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.