Ông Kim Jong-un đồng ý gặp ông Trump tại khu phi quân sự

(PLO)-Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã thuyết phục lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại khu phi quân sự (DMZ) ở biên giới liên Triều.

Đài CNN dẫn một nguồn thạo tin cho biết có khả năng lớn hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên sẽ được tổ chức tại khu phi quân sự (DMZ) liên Triều với một số hoạt động có thể được lên kế hoạch ở phía Bắc của đường phân giới quân sự ngăn cách hai miền trên bán đảo Triều Tiên.

Bàn Môn Điếm cũng là nơi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm 27-4. Đây là sự kiện lịch sử được truyền hình trên toàn thế giới, dẫn đến thỏa thuận phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cùng nhau bước đi khi ông Kim bước qua biên giới liên Triều vào Hàn Quốc hôm 27-4. Ảnh: AP

Nguồn tin cho hay các thiết bị phương tiện truyền thông đã sẵn sàng ở địa điểm này, có thể cho phép hội nghị thượng đỉnh diễn ra “vào cuối tháng 5”.

Theo nguồn tin, việc tới phía Bắc của DMZ sẽ tạo ra một cơ hội lịch sử cho Tổng thống Trump. Nguồn tin thêm rằng ông Moon cũng có thể tham gia hội nghị thượng đỉnh.

Ý tưởng tổ chức thượng đỉnh tại DMZ không phải là bất ngờ lớn với các trợ lý của Tổng thống Trump khi ông chủ Nhà Trắng đề cập vấn đề này vào cuối tuần qua và nêu rõ trong cuộc điện đàm hôm 30-4 với ông Moon, một quan chức cấp cao của Mỹ và một nguồn tin thân cận với cuộc điện đàm nói với CNN.

Ông Trump cho biết mình thích những hình ảnh từ hội nghị thượng đỉnh liên Triều và việc toàn bộ cuộc họp giữa ông Kim và ông Moon được chiếu trên truyền hình, những nguồn tin này khẳng định.

Trước đó, Tổng thống Trump cũng đã gợi ý trên Twitter cá nhân rằng, Nhà Hòa Bình/Nhà Tự do ở biên giới liên Triều có thể là lựa chọn tốt cho cuộc gặp giữa Washington và Bình Nhưỡng bởi chúng có ý nghĩa biểu tượng, quan trọng và lâu dài hơn một nước thứ ba.

Dù vậy, các quan chức Mỹ vẫn còn tranh luận chọn Singapore là địa điểm tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh, vì cho rằng địa điểm này thể hiện lựa chọn trung lập hơn, nguồn tin cho biết. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao thừa nhận Singapore không mang được tính biểu tượng của cuộc gặp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.