Ông Kim Jong-un bất ngờ tuyên bố ngừng thử hạt nhân và tên lửa

(PLO)- Triều Tiên đang tính toán tập trung phát triển kinh tế, chứ không song hành hai mục tiêu vừa kinh tế vừa hạt nhân như đã quyết năm 2013.

Triều Tiên ngày 21-4 thông báo đã quyết định ngừng các vụ thử tên lửa và hạt nhân, đóng cửa các địa điểm thử hạt nhân. Đây là một diễn biến quan trọng và là một tín hiệu lạc quan nữa cho các cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp tới.

“Từ ngày 21-4, Triều Tiên sẽ chấm dứt các vụ thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Triều Tiên sẽ đóng cửa một địa điểm thử hạt nhân ở phía Bắc nhằm đảm bảo tính minh bạch trong việc ngưng các vụ thử hạt nhân” - hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA thông báo kết quả từ một cuộc họp quan trọng của đảng Lao động Triều Tiên ngày 20-4.

Quyết định này được thống nhất từ cuộc họp của Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên. Tại cuộc họp, Triều Tiên đề cập đến một đường hướng chính sách mới tập trung hỗ trợ nền kinh tế suy yếu của mình - một bước chuyển hướng từ mục tiêu đảng Lao động Triều Tiên đã ban hành tháng 3-2013 là vừa phát triển hạt nhân vừa phát triển kinh tế.

Tại cuộc họp, ông Kim Jong-un nói tới đây Triều Tiên sẽ tập trung phát triển kinh tế, vốn bị ảnh hưởng nặng nề vì các lệnh trừng phạt quốc tế quanh các chương trình hạt nhân và tên lửa nước này.

“Thời điểm hiện tại, khi đất nước chúng ta đã đạt được sức mạnh chính trị và quân đội, tập trung phát triển kinh tế theo đường lối xã hội chủ nghĩa là đường hướng chiến lược của đảng Lao động Triều Tiên” - theo ông Kim Jong-un.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bất ngờ tuyên bố ngừng thử hạt nhân, tên lửa, đóng cửa điểm thử hạt nhân. Ảnh: AP

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bất ngờ tuyên bố ngừng thử hạt nhân, tên lửa, đóng cửa điểm thử hạt nhân. Ảnh: AP

Theo KCNA, Triều Tiên nói mình đã hoàn thành phát triển vũ khí hạt nhân, không cần phải thực hiện thêm bất kỳ vụ thử hạt nhân hay tên lửa nào nữa. Triều Tiên công nhận việc ngừng thử tên lửa-hạt nhân là rất quan trọng trên con đường tiến tới giải trừ hạt nhân, xác nhận Triều Tiên sẽ hợp tác với các nỗ lực hiện tại của các bên vì mục tiêu này.

“Triều Tiên sẽ không dùng đến vũ khí hạt nhân miễn là không có đe dọa hạt nhân hay hành động hiếu chiến nào. Triều Tiên cũng thề sẽ không chuyển giao vũ khí hạt nhân và công nghệ hạt nhân cho nước nào khác trong bất cứ trường hợp nào” - KCNA tuyên bố.

Triều Tiên đã có tổng cộng sáu lần thử hạt nhân từ điểm thử Punggye-ri ở phía Bắc nước này kể từ năm 2006. Vụ thử gần nhất và mạnh nhất diễn ra vào tháng 9 năm ngoái. Năm 2017 cũng là năm thử tên lửa tích cực của Triều Tiên với hàng chục vụ thử, trong đó có ba lần thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

Thông báo bất ngờ này đến trong lúc các bên đang tích cực thực hiện các nỗ lực ngoại giao nhằm giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, chủ đề chính trong các cuộc gặp thượng đỉnh giữa Triều Tiên với Hàn Quốc và Mỹ. Ông Kim Jong-un và ông Moon Jae-in sẽ gặp nhau tại khu phi quân sự liên Triều vào ngày 27-4, tiếp sau đó sẽ là cuộc gặp giữa ông với ông Donald Trump vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6.

Ý định giải trừ hạt nhân được ông Kim Jong-un đề cập lần đầu tiên với phái đoàn Hàn Quốc khi phái đoàn này sang thăm Triều Tiên đầu tháng 3. Theo thông tin từ hãng tin Hàn Quốc Yonhap, Triều Tiên được cho là đã đề nghị phải có các giải pháp đồng bộ và theo từng giai đoạn cho tiến trình giải trừ hạt nhân. Trong khi đó Mỹ muốn Triều Tiên giải trừ hạt nhân hoàn toàn, có thể thẩm tra được và không đảo ngược được.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.