Ông Kim Jong-nam bị sát hại, Trung-Hàn bất an

(PL)- Hàn Quốc và Trung Quốc đều đặt trong tình trạng báo động cao sau cái chết của ông Kim Jong-nam.

Theo tờ The Star, Đại sứ quán Triều Tiên tại Malaysia ngày 16-2 đã xác nhận danh tính người đàn ông Triều Tiên bị sát hại tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur sáng 13-2 chính là ông Kim Jong-nam. Ông là anh cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Điều tra ban đầu cho biết ông Kim Jong-nam bị sát hại bằng chất độc. “Đại sứ quán Triều Tiên đã xác nhận danh tính người này. Phía cảnh sát đã báo cáo thông tin này với chúng tôi” - Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamid cho biết.

Liên tiếp bắt thêm nghi phạm

Ông Ahmad Zahid Hamid cho biết ông Kim Jong-nam đã tới nước này bằng hộ chiếu Triều Tiên dưới tên Kim Chol. Trước đó, Chánh thanh tra Khalid Abu Bakar hôm 14-2 cũng cho biết người đàn ông bị sát hại ở sân bay mang hộ chiếu số 836410070 dưới tên Kim Chol, sinh ngày 10-6-1970 tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Tuy nhiên, các thông tin được tiết lộ về ông Kim Jong-nam cho biết ngày sinh thật sự của ông là 10-5-1971.

Tình hình xung quanh vụ sát hại ông Kim Jong-nam liên tiếp có thêm những diễn biến mới. Tính đến ngày 16-2, đã có ba nghi phạm liên quan đến vụ án mạng bị bắt giữ. Trong số đó có hai nghi phạm được xác định là Siti Aishah, 25 tuổi, đến từ Serang, phía tây đảo Java, Indonesia và bạn trai của cô, người Malaysia 26 tuổi. Cảnh sát Malaysia cho biết hai nữ nghi phạm sẽ bị tạm giam bảy ngày để điều tra, theo tờ The Star. Cơ quan điều tra cũng đang tìm kiếm bốn người đàn ông đi cùng với hai phụ nữ trên tại sân bay lúc ông Kim Jong-nam bị sát hại.

Theo Reuters, ông Ahmad Hamid cho hay quá trình khám nghiệm tử thi đã hoàn tất và Malaysia sẽ trao trả thi thể ông Kim Jong-nam cho người thân thông qua Đại sứ quán Triều Tiên. Ông cho rằng quan hệ giữa Malaysia và Triều Tiên sẽ không bị ảnh hưởng do vụ sát hại ông Kim Jong-nam.

Truyền hình Hàn Quốc đưa tin về vụ sát hại ông Kim Jong-nam (phải). Ảnh: REUTERS

Một quan chức Đại sứ quán Triều Tiên bất bình vì Malaysia quyết khám nghiệm tử thi ông Kim Jong-nam. Ảnh: EPA

Đông Bắc Á tăng nhiệt

Tại Malaysia, người dân Hàn Quốc và Triều Tiên đang sinh sống tại đây cũng không tránh khỏi bị sốc trước cái chết của ông Kim Jong-nam. Không chỉ vậy, cái chết bí ẩn của ông cũng khiến các nước Hàn Quốc và Trung Quốc lo ngại về an ninh khu vực Đông Bắc Á.

Theo Yonhap, quân đội Hàn Quốc ngày 16-2 đã “được đặt trong tình trạng báo động cao nhất” để sẵn sàng đối phó với mọi mối đe dọa quốc gia. Trong cuộc họp báo cùng ngày, giới chức Hội đồng tham mưu trưởng Hàn Quốc (JCS) cho biết hiện chưa phát hiện bất cứ dấu hiệu bất thường nào từ phía Bình Nhưỡng sau cái chết của ông Kim Jong-nam. Dù vậy, nhiều giới quan sát cũng lo ngại các động thái từ Seoul sẽ làm tình hình thêm phức tạp.

Trong khi đó, theo hãng tin UPI, vụ sát hại ông Jong-nam hiện đặt Trung Quốc vào tình trạng báo động. Báo Oriental Daily News (Hong Kong) đưa tin Bắc Kinh đã triển khai thêm 1.000 quân tới khu vực biên giới giáp với Triều Tiên. Theo tờ báo, người dân địa phương cũng đã xác nhận việc điều binh này. Việc chính quyền Trung Quốc cho điều thêm quân đội tới khu vực biên giới với Triều Tiên có thể là để phòng trước các trường hợp khẩn cấp, kịp đối phó nếu có thêm các diễn biến phức tạp. Phía Trung Quốc hiện vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào liên quan tới các động thái quân sự mới nhất này.

Ngày 16-2-2017, trả lời câu hỏi của PV đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam liên quan đến việc công dân Triều Tiên “Kim Chol” được cho là bị sát hại tại Malaysia, phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Trà nêu rõ:

“Việt Nam lên án mạnh mẽ các hành vi tội phạm dưới mọi hình thức và mọi mục đích. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với các nước trong công tác phòng chống, đấu tranh với các loại tội phạm”.

Bà Trà cũng cho hay liên quan đến vụ việc vừa xảy ra tại Malaysia, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với phía Malaysia để làm rõ những thông tin liên quan.

VIẾT THỊNH

“Nếu phía chính phủ Malaysia chính thức công bố nguyên nhân cái chết của ông Kim Jong-nam, chúng tôi có thể cân nhắc phát bản tin này thông qua loa phóng thanh gần biên giới Triều Tiên”- một quan chức JCS nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.