Ông Hun Sen theo sát diễn biến biên giới, sẽ nhờ ICRC hỗ trợ các binh sĩ bị Thái Lan bắt

(PLO)- Chủ tịch Thượng viện Campuchia - ông Hun Sen nói rằng Campuchia sẽ nhờ đến Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) để hỗ trợ 18 binh sĩ Campuchia đang bị quân đội Thái Lan tạm giam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình biên giới Thái Lan - Campuchia đã ổn định, nhưng hai bên vẫn còn bất đồng liên quan việc 18 binh sĩ Campuchia bị phía Thái Lan tạm giam.

Ông Hun Sen: Campuchia sẽ nhờ Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế hỗ trợ các binh sĩ bị Thái Lan bắt

Ngày 4-8, Chủ tịch Thượng viện Campuchia - ông Hun Sen nói rằng Campuchia sẽ nhờ đến Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) để hỗ trợ 18 binh sĩ Campuchia đang bị quân đội Thái Lan tạm giam, theo tờ Thmey Thmey.

Ông Hun Sen: Campuchia sẽ nhờ Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế hỗ trợ các binh sĩ bị Thái Lan bắt
Chủ tịch Thượng viện Campuchia - ông Hun Sen. Ảnh: FACEBOOK

“Thủ tướng Hun Manet và đội ngũ đang tích cực làm việc để Campuchia tiến tới việc nhờ ICRC can thiệp, giúp đỡ 18 binh sĩ Campuchia bị Thái Lan bắt sau khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực nhưng đến nay vẫn chưa được trả về” - ông Hun Sen viết trên Facebook.

Ông Hun Sen cho biết ông theo dõi sát các diễn biến tại biên giới sau cảnh báo của Bộ Quốc phòng Campuchia về nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công từ phía Thái Lan vào tối 3-8.

Tại buổi họp báo ngày 4-8, Trung tướng Maly Socheata - người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết tình hình thực địa hiện vẫn yên tĩnh, song lực lượng Campuchia vẫn trong tình trạng cảnh giác cao độ.

Cùng ngày, người phát ngôn của Chính phủ Hoàng gia Campuchia - ông Pen Bona khẳng định Campuchia tiếp tục nghiêm túc tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn, giữ vững lập trường hòa bình phù hợp với kỳ vọng của cộng đồng quốc tế, theo tờ Khmer Times.

“Campuchia tiếp tục cam kết vững chắc với thỏa thuận ngừng bắn đã có hiệu lực. Lập trường của Campuchia về hòa bình và tôn trọng luật pháp quốc tế phù hợp với mong muốn của cộng đồng quốc tế” - ông Bona nói.

Thái Lan chưa bình luận về các phát ngôn mới nhất của phía Campuchia.

Tuy nhiên, tối 3-8, người phát ngôn Quân đội Hoàng gia Thái Lan - ông Winthai Suvaree khẳng định thông tin lan truyền về việc Thái Lan chuẩn bị tấn công Campuchia là không đúng sự thật.

Liên quan 18 binh sĩ Campuchia, Thái Lan ngày 2-8 bác cáo buộc rằng binh sĩ Campuchia đã bị đối xử bất công.

Thái Lan cho biết nước này có kế hoạch và hoàn toàn sẵn sàng mời các tổ chức quốc tế như ICRC và Cao uỷ Liên hợp quốc về Người tị nạn (UNHCR) đến kiểm tra điều kiện sinh hoạt của các binh sĩ Campuchia.

Cuộc họp ủy ban biên giới Campuchia - Thái Lan bắt đầu ở Malaysia

Ngày 4-8, các cuộc họp cấp ban thư ký giữa đại diện Thái Lan và Campuchia đã bắt đầu tại Malaysia nhằm chuẩn bị cho cuộc họp Ủy ban Biên giới Chung (GBC) sắp tới, dự kiến diễn ra vào ngày 7-8, theo tờ Nation.

Theo Trung tâm Tạm thời về Tình hình Biên giới Thái Lan-Campuchia, Nhóm thư ký phía Thái Lan đã có mặt tại Malaysia vào tối 3-8, hiện đã sẵn sàng cho các cuộc họp với phía Campuchia để thống nhất khung làm việc và các nội dung chương trình nghị sự cho cuộc họp GBC.

Bộ Quốc phòng Campuchia cũng xác nhận ban thư ký Campuchia đã đến Malaysia vào ngày 3-8.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.