Sáng 3-8: Campuchia-Thái Lan sắp họp an ninh biên giới, có quan sát viên nước ngoài

(PLO)- Campuchia cho biết Thái Lan đã chính thức gửi công hàm, bày tỏ đồng ý đề xuất mời đại diện từ Malaysia, Mỹ và Trung Quốc quan sát cuộc họp an ninh biên giới sắp tới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 3-8 có thêm một số thông tin quan trọng liên quan tình hình xung đột biên giới Campuchia-Thái Lan.

Campuchia: Thái Lan đồng ý cho quan sát viên quốc tế dự đàm phán biên giới

Theo phía Campuchia, Thái Lan đã chính thức chấp thuận sự tham dự của các quan sát viên quốc tế tại cuộc họp của Ủy ban Biên giới Chung (GBC) với Campuchia, dự kiến diễn ra từ ngày 4 đến 7-8 tại Malaysia, theo tờ Khmer Times.

Trong công hàm đề ngày 1-8 gửi Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia - ông Tea Seiha, Thứ trưởng Quốc phòng Thái Lan - ông Nattaphon Narkphanit xác nhận rằng Thái Lan đồng ý với đề xuất mời đại diện từ Malaysia cùng các quan sát viên đến từ Mỹ và Trung Quốc quan sát cuộc họp.

an ninh biên giới
Các sĩ quan quân đội cấp cao thuộc Quân khu 2 Thái Lan và Quân khu 4 Campuchia họp tại cửa khẩu Chong Chom, huyện Kap Choeng, tỉnh Surin vào ngày 29-7. Ảnh: QUÂN ĐỘI THÁI LAN

“Các quan sát viên sẽ tham dự vào ngày 7-8, ngày diễn ra cuộc họp bất thường của GBC” - ông Nattaphon cho biết, đồng thời bày tỏ cảm ơn các bên liên quan, đặc biệt là Malaysia, vì đã điều phối công tác tổ chức cuộc họp.

Theo tờ Cambodianess, Malaysia - quốc gia hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2025 - đã xác nhận sẽ đăng cai và hỗ trợ tổ chức cuộc họp an ninh biên giới vào tuần tới.

Hiện chưa thấy xác nhận chính thức từ phía Thái Lan.

Campuchia lập tổ công tác đặc biệt phối hợp giám sát ngừng bắn với Thái Lan

Chính phủ Campuchia đã thành lập một tổ công tác đặc biệt nhằm phối hợp với nhóm kiểm tra khu vực do Malaysia dẫn đầu để đánh giá việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn dọc biên giới Campuchia-Thái Lan, theo Cambodianess.

Theo quyết định do Thủ tướng Campuchia Hun Manet ký ngày 1-8, tổ công tác gồm 12 thành viên sẽ do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Tea Seiha đứng đầu.

Nhiệm vụ chính của nhóm là “phối hợp và cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho phái đoàn quan sát do Malaysia dẫn đầu trong việc kiểm chứng và bảo đảm các bên tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn”.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: Hun Manet/ FACEBOOK
Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: Hun Manet/ FACEBOOK

Thủ tướng Hun Manet cũng cho biết nhóm này sẽ báo cáo thường xuyên về tình hình tại các khu vực liên quan trực tiếp cho ông.

Cùng ngày 1-8, Bộ Quốc phòng Campuchia xác nhận rằng các sĩ quan quân đội từ Malaysia, Philippines và Việt Nam - thành viên của Nhóm Kiểm tra Tạm thời ASEAN - đã tiến hành đợt đánh giá thực địa tại tỉnh Oddar Meanchey vào ngày 31-7.

Chuyến thị sát là một phần trong thỏa thuận ngừng bắn đạt được giữa Campuchia và Thái Lan tại cuộc họp ở Malaysia ngày 28-7, sau các vụ đụng độ biên giới bùng phát hôm 24-7.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia - Trung tướng Maly Socheata ngày 2-8 nói rằng Campuchia vẫn cam kết đầy đủ với các điều khoản của thỏa thuận.

“Campuchia đã liên tục nỗ lực duy thỏa thuận lệnh ngừng bắn và từng bước đạt được những tiến triển cụ thể” - bà Socheata khẳng định.

Bà Socheata cũng cho biết sự hiện diện của nhóm kiểm tra tạm thời do Malaysia dẫn dắt đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn của Campuchia.

Thái Lan sẽ họp báo với các nhà ngoại giao quốc tế ngày 4-8

Theo tờ Nation Thailand, Bộ Ngoại giao Thái Lan thông báo sẽ tổ chức họp báo chính thức với các đại sứ và đại diện ngoại giao nước ngoài tại Bangkok vào ngày 4-8.

Cuộc họp báo nhằm trình bày các bằng chứng đã được xác minh liên quan các động thái leo thang gần đây dọc biên giới Campuchia-Thái Lan, trong đó Bangkok cáo buộc các vụ tấn công của Phnom Penh là nhắm vào dân thường.

Thông báo được đưa ra sau các chuyến thăm thực địa của các nhà ngoại giao và tùy viên quân sự quốc tế đến các khu vực bị ảnh hưởng tại các tỉnh Sisaket và Ubon Ratchathani. Tại đó, đoàn đã quan sát thiệt hại dân sự được cho là do các cuộc tấn công bằng rocket từ phía Campuchia gây ra.

Bà Chayika Wongnapachant - Cố vấn cho Ngoại trưởng Thái Lan. Ảnh: NATION THAILAND
Bà Chayika Wongnapachant - Cố vấn cho Ngoại trưởng Thái Lan. Ảnh: NATION THAILAND

Bà Chayika Wongnapachant - Cố vấn cho Ngoại trưởng Thái Lan - xác nhận cuộc họp sẽ được tổ chức ngay sau phiên họp của Ủy ban Biên giới Chung (GBC) giữa Thái Lan và Campuchia tại Malaysia. Bà Chayika cho biết cuộc họp nhằm làm rõ tình hình và củng cố lập trường của Thái Lan.

Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Maris Sangiampongsa cũng sẽ tổ chức họp trực tuyến với các đại sứ, tổng lãnh sự và đại diện Thái Lan trên toàn cầu trong tuần sau để tăng cường truyền thông, phản bác thông tin sai lệch và tái khẳng định lập trường ngoại giao của Thái Lan.

Bà Chayika cho biết mặc dù giao tranh đã chấm dứt, nhưng thông tin sai lệch và bóp méo vẫn tiếp tục lan truyền, và Thái Lan cần phản ứng một cách chủ động. Bà nhấn mạnh Thái Lan cam kết duy trì đối thoại song phương với Campuchia và đánh giá cao vai trò của Malaysia trong việc thúc đẩy thỏa thuaj ngừng bắn đạt được ngày 28-7.

Thái Lan cho biết đã mời các nước ASEAN, các quốc gia tham gia duy trì hòa bình gồm Mỹ, Trung Quốc và Nhật, cùng 23 cơ quan báo chí quốc tế đến quan sát tình hình thực tế tại hiện trường để bảo đảm minh bạch.

Bộ Ngoại giao Thái Lan khẳng định toàn bộ thông tin được đưa ra đều có thể kiểm chứng và được hỗ trợ bằng bằng chứng khoa học, các chuyến thị sát của đoàn ngoại giao và quân sự quốc tế diễn ra minh bạch.

Bộ cũng cho biết việc người dân sơ tán có thể trở về từ các trung tâm lánh nạn sẽ phụ thuộc vào các thỏa thuận song phương sau cuộc họp GBC sắp tới.

Campuchia đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc nhắm vào dân thường, cũng như khẳng định không phải là bên gây hấn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.