Ông Hun Sen lên tiếng chuyện sơ tán công dân Campuchia ở Israel về nước

(PLO)- Cựu Thủ tướng Hun Sen đề xuất thuê máy bay đưa người Campuchia ở Israel về nước, nếu phía Israel yêu cầu Campuchia sơ tán công dân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Hun Sen, cựu Thủ tướng Campuchia hiện là Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Tối cao của Nhà vua, khuyến nghị chính phủ Hoàng gia đừng ngại chi tiền thuê máy bay đưa công dân từ Israel về nước nếu chính phủ Israel yêu cầu sơ tán.

cpc1.jpg
Cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Ảnh: KHMER TIMES

Theo tờ Khmer Times, ông Hun Sen đưa ra khuyến nghị trên tại buổi lễ đánh dấu kết thúc việc quay bộ phim truyền hình nhiều tập kể về cuộc đời ông mang tên “Người con dưới ánh trăng rằm”, được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế ChroyChangvar ở thủ đô Phnom Penh hôm 9-10.

Tuy nhiên, cựu Thủ tướng Hun Sen nói thêm rằng ông không tin Israel yêu cầu như thế (sơ tán công dân) đối với Campuchia.

“Chúng ta theo dõi sự an toàn của công dân của nước mình ở Israel. Chúng ta không được làm như vậy nếu chính phủ Israel không yêu cầu chúng ta (người Campuchia) rời đi” – ông Hun Sen, đồng thời cho biết thêm rằng rời Israel khi nước này “đang gặp khó khăn” sẽ ảnh hưởng đến việc người Campuchia tìm kiếm học bổng và việc làm ở Israel sau này.

Ông Hun Sen nhấn mạnh Campuchia mong muốn tất cả các bên kiên nhẫn và tìm ra giải pháp thông qua đối thoại và hòa giải.

cpc.jpg
Sinh viên Campuchia vẫn đang ở nơi an toàn. Ảnh: KHMER TIMES

Khoảng 450 người Campuchia, chủ yếu là sinh viên, sống và học tập tại Israel. Một sinh viên Campuchia đã thiệt mạng khi giao tranh bùng nổ giữa Israel và nhóm chiến binh Hamas của người Palestine hôm 7-10, khiến hàng trăm người chết và bị thương ở cả hai bên.

Trang tin Fresh News của Campuchia dẫn lời phát ngôn viên chính phủ Hoàng gia Campuchia Pen Bona ngày 9-10 cho hay công dân Campuchia tại Israel vẫn an toàn nhờ sự phối hợp của chính phủ Hoàng gia Campuchia cùng với Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và các cơ quan liên quan khác.

"Thủ tướng Campuchia Hun Manet thường xuyên theo dõi sức khỏe của người dân Campuchia bất kể ngày đêm” – người phát ngôn Pen Bona nói thêm.

Tuy nhiên, theo tờ Khmer Times, các sinh viên Campuchia ở Israel đang muốn Thủ tướng Hun Manet có biện pháp đưa họ về nước do họ đang phải sống trong cảnh thiếu thức ăn, nước uống và điện sinh hoạt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.