Xung đột Israel-Hamas: Thái Lan nỗ lực giải cứu công dân bị bắt làm con tin

(PLO)- Thứ trưởng Ngoại giao Thái Lan Jakkapong Sangmanee cho biết nước này đang hợp tác với Jordan, Ai Cập và Malaysia để tìm cách giải thoát cho công dân Thái Lan đang bị bắt làm con tin trong xung đột Israel-Hamas.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ Bangkok Post dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Thái Lan Jakkapong Sangmanee ngày 9-10 rằng Thái Lan đang hợp tác với Jordan, Ai Cập và Malaysia để tìm cách giải thoát các công dân Thái Lan đang bị bắt làm con tin trong xung đột giữa Israel và Tổ chức Vũ trang Hồi giáo Hamas.

Tính đến ngày 9-10 đã có 12 công dân Thái Lan thiệt mạng, 9 người bị thương trong xung đột Israel-Hamas, và 11 người bị nhóm Hamas bắt cóc.

“Chúng tôi đang phối hợp với các quốc gia có liên hệ với bên đã bắt công dân Thái Lan làm con tin để đàm phán nhằm giải cứu công dân của chúng tôi” - ông Jakkapong nói.

Vị Thứ trưởng lưu ý rằng các cuộc đàm phán diễn ra “rất tích cực” nhưng không nêu chi tiết.

thai-lan.jpg
Các phi hành đoàn và máy bay của lực lượng không quân Thái Lan đã sẵn sàng tại sân bay quốc tế Don Mueang, thủ đô Bangkok (Thái Lan) ngày 9-10 để sơ tán công dân Thái Lan khỏi Israel. Ảnh: BANGKOK POST

Cũng theo ông Jakkapong, một số công dân Thái Lan đang ở trong hầm trú ẩn ở miền nam Israel để chờ được giải cứu. Ông cho biết khoảng 1.400 người Thái đã đăng ký sơ tán khỏi Israel và nhóm đầu tiên trở về nước sẽ là những người bị thương.

Theo số liệu từ chính phủ Thái Lan, có khoảng 300.000 người Thái đang sinh sống ở Israel - một trong những cộng đồng nhập cư lớn nhất Israel.

Bangkok Post dẫn thông tin từ các quan chức chính phủ Thái Lan cho biết lực lượng không quân Thái Lan có 2 máy bay sẵn sàng đến Israel và các hãng hàng không Thái Lan cũng có thể sẽ tham gia vào hoạt động sơ tán.

Ngày 9-10, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cho biết trên X (trước đây là Twitter) rằng chính phủ của ông coi trọng việc cung cấp hỗ trợ và an toàn cho người Thái ở Israel.

“Tôi đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao, Không quân và các cơ quan liên quan phải nhanh chóng làm hết sức mình. Việc sơ tán sẽ bắt đầu ngay lập tức” - ông Srettha cho hay.

Thủ tướng Thái Lan cũng cho biết nhóm công dân đầu tiên được sơ tán dự kiến sẽ trở về nước vào ngày 12-10, đồng thời nói thêm rằng Thái Lan mong muốn giao tranh chấm dứt và tình hình sẽ nhanh chóng trở lại bình thường.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.