Ông Hun Manet viết thư gửi Ủy ban Nobel, đề cử ông Trump cho giải Nobel Hòa bình

(PLO)- Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã gửi thư cho Ủy ban Nobel Na Uy, đề cử Tổng thống Mỹ Donald Trump cho giải Nobel Hòa bình.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 7-8, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đăng tải lên Facebook bức thư ông gửi cho Ủy ban Nobel Na Uy để đề cử Tổng thống Mỹ Donald Trump cho giải Nobel Hòa bình.

Dựa trên “nguyện vọng của nhân dân Campuchia ở cả trong và ngoài nước, cũng như để bày tỏ lòng cảm kích chân thành trước sáng kiến và sự ủng hộ của Tổng thống Trump” cho thỏa thuận ngừng bắn Campuchia - Thái Lan, “tôi, với tư cách là Thủ tướng Campuchia, đã gửi tới Ủy ban Nobel Na Uy thư đề cử chính thức Tổng thống Donald Trump cho Giải Nobel Hòa bình”, ông Hun Manet viết trên Facebook đính kèm một bức thư.

1.jpg
Bức thư được Thủ tướng Campuchia Hun Manet đăng tải lên Facebook vào tối 7-8. Ảnh: FACEBOOK

“Tài lãnh đạo ngoại giao phi thường của Tổng thống Trump - thể hiện qua cam kết của ông trong việc giải quyết xung đột và ngăn ngừa các cuộc chiến thảm khốc thông qua tầm nhìn và ngoại giao đổi mới - đã được thể hiện gần đây nhất qua vai trò quyết đoán của ông trong việc làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện giữa Campuchia và Thái Lan” - theo nội dung bức thư đề ngày 7-8.

Ông Hun Manet viết thư gửi Ủy ban Nobel, đề cử ông Trump cho Nobel Hòa bình
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: WHITE HOUSE/ FACEBOOK

Theo thủ tướng Campuchia, sự can thiệp kịp thời này là “yếu tố then chốt giúp tránh được tổn thất nhân mạng lớn và mở đường cho việc tái lập hòa bình giữa hai quốc gia”.

“Đây chỉ là một ví dụ điển hình trong số nhiều thành tựu xuất sắc của Tổng thống Trump trong việc giảm căng thẳng tại một số khu vực bất ổn nhất thế giới. Sự kiên định trong việc theo đuổi hòa bình thông qua ngoại giao của ông hoàn toàn phù hợp với tầm nhìn của ông Alfred Nobel - tôn vinh những người có đóng góp xuất sắc cho tình đoàn kết quốc tế và sự tiến bộ của hòa bình” - ông Hun Manet viết.

"Vì những lý do nêu trên, tôi hy vọng rằng việc đề cử Ngài Donald J. Trump, Tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ cho Giải Nobel Hòa bình sẽ được xem xét một cách thuận lợi. Kính mong các Thành viên đáng kính của Ủy ban Nobel Na Uy vui lòng chấp nhận sự bảo đảm cao nhất về lòng kính trọng của tôi” - ông Hun Manet kết luận.

Mỹ và Ủy ban Nobel chưa bình luận về bức thư của thủ tướng Campuchia.

Campuchia đề cử ông Trump cho giải Nobel Hòa bình

Campuchia đề cử ông Trump cho giải Nobel Hòa bình

(PLO)- Phó Thủ tướng Campuchia - ông Cham Prasidh Chanthol cho biết Campuchia sẽ đề cử Tổng thống Mỹ Donald Trump cho giải Nobel Hòa bình, vinh danh vai trò của nhà lãnh đạo Mỹ trong việc hạ nhiệt xung đột biên giới Thái Lan-Campuchia.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.