Ông Hun Manet nói về quan hệ với Mỹ

(PLO)- Thủ tướng Hun Manet nói Campuchia luôn cởi mở với mọi sáng kiến ​​và khả năng hợp tác nhằm cải thiện quan hệ với Mỹ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-8 tại Cung Hòa bình ở thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Campuchia Hun Manet có buổi tiếp ông Alex Carnes - Trợ lý đại diện đảng Dân chủ tại Ủy ban Chuẩn chi Ngân sách Thượng viện Mỹ, tờ Khmer Times đưa tin.

Thủ tướng Hun Manet (phải) tại buổi tiếp ông Alex Carnes ngày 29-8. Anh: EAC NEWS

Thủ tướng Hun Manet (phải) tại buổi tiếp ông Alex Carnes ngày 29-8. Anh: EAC NEWS

Theo thông cáo báo chí do nội các của Thủ tướng Hun Manet công bố, ông Hun Manet hoan nghênh chuyến thăm của phái đoàn Mỹ tới Campuchia, đồng thời cảm ơn chính phủ và người dân Mỹ vì những đóng góp cho sự phát triển của Campuchia.

Ông Hun Manet cũng cảm ơn Mỹ đã hỗ trợ tiến trình dân chủ đa đảng, đào tạo nguồn nhân lực, nỗ lực rà phá bom mìn, tạo cơ hội cho các sản phẩm dệt may của Campuchia thông qua Hệ thống ưu đãi phổ cập (GSP), cung cấp vaccine ngừa COVID-19, hỗ trợ về y tế cũng như tiến trình phục hồi kinh tế Campuchia.

Thủ tướng Hun Manet nói thêm rằng Campuchia luôn cởi mở với mọi sáng kiến ​​và khả năng hợp tác nhằm cải thiện quan hệ Campuchia-Mỹ. Ông nhấn mạnh Campuchia mong muốn có quan hệ tốt đẹp với Mỹ trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi, hướng tới lợi ích không chỉ về mặt chính trị.

Tuyên bố cho biết thêm nội các nhiệm kỳ VII của Campuchia sẵn sàng tăng cường hợp tác với Mỹ trên các diễn đàn song phương và đa phương vì lợi ích chung của hai nước. Hai bên cũng thảo luận một số vấn đề liên quan việc tăng cường dân chủ tự do, nhân quyền, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội.

Phần mình, ông Carnes gửi lời chúc mừng ông Hun Manet chính thức trở thành Thủ tướng Campuchia, đánh dấu một “bước ngoặt” trong sự phát triển quan hệ Campuchia-Mỹ.

Ông Carnes cũng đánh giá cao sự hợp tác lâu dài giữa Mỹ và Campuchia cùng sự tham gia của Washington vào sự phát triển của Campuchia thông qua việc hỗ trợ phát triển xã hội, tăng cường hệ thống y tế và giáo dục.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.