Ông Hun Manet lên tiếng về thông tin Campuchia sẽ nhượng lãnh thổ cho Thái Lan

(PLO)- Thủ tướng Campuchia - ông Hun Manet bác thông tin cho rằng Campuchia sẽ phải nhượng lãnh thổ cho Thái Lan khi ký kết thỏa thuận hòa bình với Bangkok. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-10, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã làm rõ lập trường của chính phủ Campuchia trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội rằng Campuchia có thể mất một số vùng lãnh thổ theo lệnh ngừng bắn và thỏa thuận hòa bình sắp ký với Thái Lan, theo tờ Khmer Times.

Theo ông Hun Manet, thỏa thuận ngừng bắn ngày 28-7-2025 mà Thái Lan và Campuchia ký kết ở Malaysia chỉ tập trung vào các điều khoản và quy tắc nhằm ngăn chặn bất kỳ hành động thù địch nào tiếp diễn.

Ông Hun Manet cũng nói rằng thỏa thuận hòa bình với Thái Lan - dự kiến ​​được ký kết trong tương lai gần, sẽ lập ra “các điều kiện để tạo ra một môi trường mang tính xây dựng nhằm giải quyết xung đột và khôi phục quan hệ giữa hai nước".

Ông Hun Manet nói về thông tin Campuchia sẽ nhượng lãnh thổ cho Thái Lan
Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: FACEBOOK/HUN MANET

Thủ tướng Campuchia nhấn mạnh rằng cả hai thỏa thuận này đều không đề cập các vấn đề lãnh thổ hoặc biên giới. Theo ông, việc ký các thỏa thuận không có nghĩa là Campuchia đã đồng ý từ bỏ các quyền hợp pháp đối với các vùng đất thuộc chủ quyền của mình.

Ông Hun Manet cũng nhắc nhở người dân rằng các vấn đề phân định và biên giới vẫn thuộc thẩm quyền của Ủy ban Biên giới Chung Campuchia-Thái Lan (JBC) và sẽ được giải quyết thông qua các thủ tục ngoại giao phù hợp với các hiệp ước và thỏa thuận hiện hành.

“Campuchia không đồng ý với bất kỳ thỏa thuận nào, bao gồm lệnh ngừng bắn hoặc hiệp định hòa bình mà có thể dẫn đến mất chủ quyền hoặc toàn vẹn lãnh thổ” - ông Hun Sen nhấn mạnh đồng thời khẳng định rằng chính phủ không bao giờ bỏ bê hoặc từ bỏ nghĩa vụ pháp lý của mình trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Campuchia.

Trước đó, hôm 18-10, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn cho biết Campuchia và Thái Lan đã nhất trí về nội dung văn kiện thỏa thuận hòa bình, dự kiến sẽ được Thủ tướng Campuchia và Thái Lan ký kết tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 diễn ra tại Malaysia vào cuối tháng này.

Theo ông Sokhonn, lễ ký kết thỏa thuận này sẽ có sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim - đại diện nước Chủ tịch ASEAN năm 2025.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.