Campuchia bác khả năng Bộ trưởng Nội vụ Sar Sokha làm ăn với ông Chen Zhi

(PLO)- Campuchia bình luận về vụ Chủ tịch tập đoàn Prince Holding Group (hay còn gọi Prince Group) Chen Zhi bị Anh và Mỹ trừng phạt với cáo buộc điều hành mạng lưới lừa đảo qua mạng, rửa tiền quy mô lớn. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Nội vụ Campuchia đã đưa ra bình luận về việc chính phủ Mỹ và Anh áp các lệnh trừng phạt đối với Tập đoàn Prince Holding Group (hay còn gọi Prince Group) và chủ tịch tập đoàn này là tỉ phú Chen Zhi (Trần Chí) với cáo buộc lừa đảo qua mạng và rửa tiền, báo Cambodianess ngày 16-10 đưa tin.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia - ông Touch Sokhak cho biết ông Chen Zhi là một doanh nhân bình thường đầu tư vào nước này và cần tuân thủ luật pháp và quy định. Ông Sokhak nói rằng Campuchia sẽ bật đèn xanh cho bất kỳ nhà đầu tư nào đáp ứng đủ tiêu chuẩn của Campuchia.

“Chúng tôi không thể dự đoán được những hành động nhất định mà một số cá nhân sẽ thực hiện. Tuy nhiên, chúng tôi luôn tuân thủ luật pháp và các tiêu chí pháp lý hiện hành trước khi cho phép bất kỳ cá nhân nào tiến hành một số hoạt động nhất định trong nước” - người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia cho hay.

Ông Sokhak hy vọng Anh và Mỹ đưa ra đầy đủ bằng chứng và dựa trên luật pháp quốc tế để chứng minh hành vi phạm tội của ông Chen Zhi và tập đoàn Prince Group.

“Campuchia sẽ hợp tác dựa trên luật pháp, bằng chứng đầy đủ và luật pháp quốc tế. Chúng tôi sẽ không bao che cho những kẻ đứng ngoài vòng pháp luật hoặc đứng sau những kẻ vi phạm pháp luật” - người phát ngôn nhấn mạnh.

Campuchia lên tiếng về cáo buộc lãnh đạo Bộ Nội vụ làm ăn với ông Chen Zhi
Chủ tịch tập đoàn Prince Holding Group (hay còn gọi Prince Group) Chen Zhi. Ảnh: PRINCE GROUP

Tuy nhiên, ông Sokhak cũng lưu ý rằng ông nói như vậy không có nghĩa rằng ông đồng ý với cáo buộc với ông Chen Zhi mà Anh và Mỹ đưa ra, đồng thời khẳng định rằng Campuchia tuân thủ luật pháp khi giải quyết mọi vấn đề.

Ông Sokhak đề cập dự luật trừng phạt của quốc hội Mỹ có tên là Dự luật xóa bỏ các tổ chức lừa đảo nước ngoài (Dismantle Foreign Scam Syndicates Act). Theo ông Sokhak, bên cạnh ông Chen Zhi, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia - ông Sar Sokha cũng nằm trong danh sách các cá nhân nước ngoài bị trừng phạt nếu cơ quan chức năng Mỹ điều tra thấy hội đủ các tiêu chí mà Mỹ đưa ra.

Ông Sokhak đã bác bỏ khả năng Bộ trưởng Nội vụ Campuchia - ông Sar Sokha có mối liên hệ kinh doanh với ông Chen Zhi, khẳng định những cáo buộc về vấn đề này không đúng sự thật.

“Họ có thể cung cấp bằng chứng và ông Sar Sokha sẽ hợp tác mà không sợ hãi vì ông ấy vô tội. Trước đây đã có những trường hợp có người lợi dụng tên tuổi ông ấy để lạm dụng quyền lực” - người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia nhấn mạnh.

Trước đó, hôm 14-10, Bộ Tài chính Mỹ và Bộ Ngoại giao Anh cho biết lệnh trừng phạt nhắm vào ông Chen Zhi và Prince Group là "hành động lớn nhất từ ​​trước đến nay" chống lại hoạt động lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á, bao gồm ở Campuchia và Myanmar.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, ông Chen Zhi, 37 tuổi, quốc tịch Anh và Campuchia, đã xây dựng một mạng lưới tội phạm thông qua các vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến nhắm vào người Mỹ và những người dân khác trên toàn thế giới, rửa tiền bất chính từ các doanh nghiệp ở Campuchia thông qua mạng lưới phức tạp gồm hơn 100 công ty vỏ bọc và công ty mẹ toàn cầu.

Tiền thu được từ hoạt động phạm tội được sử dụng để hỗ trợ các dự án kinh doanh hợp pháp, bao gồm cho Prince Holding Group, Prince Bank Plc. (Ngân hàng Prince) và tập đoàn bất động sản Prince Huan Yu Real Estate Cambodia Group.

Bộ Tư pháp Mỹ đã tịch thu số bitcoin của ông Chen Zhi trị giá khoảng 15 tỉ USD và mô tả đây là vụ truy tố có số tài sản bị thu giữ lớn nhất từ trước đến nay.

Cạnh đó, Anh cũng áp đặt lệnh trừng phạt đối với 6 tổ chức và cá nhân có liên quan Prince Group, tịch thu đóng băng 19 bất động sản tại London trị giá hơn 100 triệu bảng Anh (134 triệu USD) có liên quan mạng lưới này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.