Ông Guaido: Quân đội hãy cản bầu cử, ‘đừng nấp váy’ ông Maduro

(PLO)- Thủ lĩnh đối lập Venezuela Juan Guaido kêu gọi quân đội tẩy chay bầu cử vì thiếu minh bạch, đồng thời kêu gọi gia tăng áp lực quốc tế lên Tổng thống  Maduro.

Hôm 7-9, thủ lĩnh phe đối lập Venezuela Juan Guaido đã kêu gọi các lực lượng vũ trang tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 12, đồng thời kêu gọi gia tăng áp lực quốc tế lên Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, đài Channel News Asia đưa tin.

Trong một bài phát biểu trên mạng xã hội, ông Guaido kêu gọi tư lệnh quân đội nước này tham gia "hiệp ước đoàn kết" với các lực lượng đối lập nhằm ngăn chặn cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 6-12.

Bên cạnh đó, ông bày tỏ rằng phe đối lập sẵn sàng ngồi lại với chính quyền tổng thống Maduro để đi đến sự chuyển giao quyền lực.

Lý do mà ông Guaido và các nhân vật đối lập khác muốn tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội Venezuela vì thiếu minh bạch. Họ cho rằng Toà án Tối cao nước này thân thiện với ông Marudo và đã bổ nhiệm các quan chức giám sát bầu cử trong khi vai trò bổ nhiệm này đáng lẽ phải do Quốc hội - nơi lực lượng đối lập chiếm phần lớn số ghế thực hiện.

Thủ lĩnh phe đối lập Venezuela Juan Guaido . Ảnh: AFP.

Theo ông Guaido, hiện có khoảng 37 đảng đối lập ủng hộ cuộc tẩy chay bầu cử và họ đã đưa ra một hiệp ước nhằm "gia tăng áp lực quốc tế chống lại chế độ độc tài”.

Tuy nhiên, có một số nhân vật đối lập nổi bật đã lên tiếng ủng hộ cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 12 sắp tới. Đơn cử như ông Henrique Capriles, người đã hai lần tranh cử tổng thống và đã nhận được nhiều tín nhiệm. 

Tuần trước, một nhà lập pháp khác của phe đối lập - ông Stalin Gonzales cũng đã công khai tách khỏi nhóm ủng hộ tẩy chay bầu cử vì ông cho rằng sẽ hiệu quả hơn tẩy chay nếu phe đối lập cũng đi bầu cử. 

Trước đó, vào tháng 1-2019, ông Guaido đã tuyên bố mình là tổng thống Venezuela, không công nhận Tổng thống Maduro vì cho rằng cuộc bầu cử năm 2018 có gian lận.

Kể từ đó, phe đối lập đã cố gắng thay thế chính quyền ông Maduro nhưng không thành công.

Mỹ hiện không công nhận chính phủ của Tổng thống Maduro. Thay vào đó, Washington lại công nhận lãnh đạo phe đối lập Guaido là tổng thống hợp pháp của Venezuela.

Tuy nhiên, kể từ cuộc bầu cử 2018, Tổng thống Maduro vẫn tại vị và đang kiểm soát quân đội với sự hậu thuẫn của các đồng minh bao gồm Nga, Trung Quốc, Iran và Cuba.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.