Các đảng đối lập Venezuela quyết tẩy chay bầu cử Quốc hội

(PLO)- Các đảng đối lập lớn của Venezuela cho rằng chính phủ Tổng thống Nicolas Maduro có những "hành động can thiệp" đối với Hội đồng bầu cử quốc gia (CNE). 

Ngày 2-8, hãng tin Reuters cho biết các đảng đối lập Venezuela quyết tâm sẽ tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 6-12. Lý do được đưa ra là cuộc bầu cử này sẽ bị đảng xã hội cầm quyền Venezuela "thao túng".

Theo Reuters, quyết định tẩy chay này xuất hiện sau hàng loạt các vụ việc được cho là can thiệp từ chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro đối với Hội đồng bầu cử quốc gia (CNE) và các đảng chính trị đối lập.

“Venezuela - một quốc gia đang trải qua một cuộc khủng hoảng nhân đạo và cũng bị ảnh hưởng do “chế độ độc tài”. Đất nước xứng đáng cần có các cuộc bầu cử tự do, dân chủ và minh bạch hơn” – 27 đảng đối lập Venezuela viết trong một tuyên bố được đăng tải trên trang web của quốc hội.

Lãnh đạo đảng Dân ý đối lập của Venezuela - ông Juan Guaido. Ảnh: REUTERS

Các đảng đối lập bao gồm đảng Dân ý của ông Juan Guaido, đảng Công lý, đảng Hành động Dân chủ và các đảng Thời đại mới. Đây là các đảng được biết đến với tên gọi “G4” và chiếm phần lớn số ghế trong quốc hội Venezuela.

Hồi năm 2018, các đảng đối lập cũng đã lên tiếng tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội với lý do tương tự.

Ngoài ra, các đảng đối lập cũng lấy lý do tòa án tối cao, được cho là thân với ông Maduro, đã chỉ định các giám đốc mới của CNE để giám sát cuộc bầu cử sắp tới. Bên cạnh đó, tòa án cũng bổ nhiệm các chính trị gia là các "đồng minh bóng tối" của đảng xã hội cầm quyền vào các vị trí lãnh đạo của các đảng đối lập trong G4.

Hiện Bộ Thông tin Venezuela chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về kêu gọi tẩy chay từ các đảng đối lập.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong một bài phát biểu hồi tháng 6-2020. Ảnh: Miraflores Palace/REUTERS

Trong khi đó, Tổng thống Maduro luôn gọi lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido là “con rối” được Mỹ hậu thuẫn nhằm để hạ bệ ông. Ông Maduro còn nói thêm rằng các đảng đối lập đòi tẩy chay bầu cử bởi vì họ biết mình sẽ thua trong cuộc bầu cử, theo Reuters.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.