Ông Erdogan: Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sử dụng S-400 nếu bị tấn công

(PLO)- Tổng thống Erdogan tái khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ quan tâm tới việc cùng sản xuất hệ thống S-400 với Nga.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sử dụng hệ thống tên lửa S-400 mua từ Nga nếu nước này bị tấn công, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói với báo giới ngày 9-7.

“Một số người hỏi tại sao chúng tôi mua hệ thống S-400 và đầu tư vào hệ thống này. Nếu có nhu cầu chúng tôi sẽ có quyền sử dụng chúng. Nếu có ai đó tấn công chúng tôi, chúng tôi sẽ triển khai những hệ thống phòng không này. Đây là lý do tại sao chúng tôi thực hiện khoản đầu tư như vậy”, tờ Hurriyet trích lời ông Erdogan.

Tổ hợp S-400 đầu tiên trên đường đến Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: TASS

Ông Erdogan tái khẳng định Ankara quan tâm tới việc cùng sản xuất hệ thống S-400 với Nga.

“Đối với sản xuất chúng, tôi không có bất cứ vấn đề nào với Nga. Từ lúc bắt đầu các cuộc đàm phán với Tổng thống Putin, chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận về điều đó. Tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ triển khai việc sản xuất chúng, hiện nay không có vấn đề gì. Tuy nhiên, những ai muốn chúng tôi từ bỏ việc mua S-400 lại cứ tiếp tục suy đoán”, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chỉ ra.

Tổng thống Erdogan hôm 8-7 cho biết: “Quá trình chuẩn bị vận chuyển hệ thống S-400 được tiến hành đúng kế hoạch. Việc chuyển khí tài lên máy bay vận tải đang diễn ra. Hai bên đã thống nhất thời điểm bàn giao".

Theo ông Erdogan, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đang lựa chọn địa điểm bố trí S-400, khẳng định sự xuất hiện của hệ thống tên lửa này sẽ mang lại hiệu quả tích cực cho an ninh cho Thổ Nhĩ Kỳ và cả khu vực. Chính phủ Nga không bình luận về thời điểm chuyển giao các hệ thống S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Ankara từng để ngỏ khả năng triển khai tên lửa S-400 trên lãnh thổ Qatar hoặc Azerbaijan nhằm tránh gia tăng căng thẳng với Washington, sau khi Mỹ cảnh báo các biện pháp trừng phạt sẽ được kích hoạt khi tổ hợp S-400 đầu tiên xuất hiện trên đất Thổ Nhĩ Kỳ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.