Ông Erdogan: Sẽ trả 3 triệu người tị nạn về lại Syria

(PLO)- Ông Erdogan cảnh báo hoặc Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đưa người tị nạn quay trở lại Syria hoặc sẽ cho phép họ đến châu Âu, tương tự như hiện tượng đã xảy ra năm 2015.

Thổ Nhĩ Kỳ có kế hoạch đẩy lùi lực lượng dân quân người Kurd (YPG) khỏi thị trấn Manbij ở tỉnh Aleppo, đông bắc Syria về hướng giáp với biên giới Iraq, lập “vùng an toàn” trên phần thổ chiếm được của người Kurd và trao trả 3 triệu người tị nạn Syria trở về, đài RT dẫn lời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố ngày 15-10.

Từ khi nội chiến bắt đầu năm 2011, dòng người từ Syria ào ạt kéo sang Thổ Nhĩ Kỳ tị nạn. Tính đến thời điểm này số người tị nạn Syria trên đất Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 3 triệu người.

“Giai đoạn đầu, 1 triệu người tị nạn sẽ trở về Syria.Và giai đoạn hai, thêm 2 triệu người Syria nữa sẽ trở về” – ông Erdogan nói.

Biểu tình ủng hộ người tị nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: REUTERS

Biểu tình ủng hộ người tị nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: REUTERS

Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần phàn nàn rằng mình phải chịu gánh nặng lớn khi phải chăm lo cho 3 triệu người tị nạn Syria. Ông Erdogan một lần nữa nhắc lại lời phàn nàn này trên báo Wall Street Journal ngày 14-10 và cảnh báo hoặc Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đưa người tị nạn quay trở lại Syria hoặc sẽ cho phép họ đến châu Âu, tương tự như hiện tượng đã xảy ra năm 2015.

Ngày 9-10, trong tuyên bố mở màn chiến dịch Mùa xuân Hòa bình đánh vào lực lượng YPG ở Syria, ông Erdogan có nói rõ mục tiêu của chiến dịch này là loại trừ “hành lang khủng bố” dọc biên giới hai nước, lập “vùng an toàn” để đưa người tị nạn từ Thổ Nhĩ Kỳ trở về. Ngày 15-10, ông Erdogan nói các nước khác nên ủng hộ chiến dịch này thay vì chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo lời ông Erdogan thì tính đến sáng 15-10 các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ “đã giải phóng vùng lãnh thổ khoảng 1.000km2 khỏi sự chiếm đóng của nhóm khủng bố ly khai”. Thổ Nhĩ Kỳ xem lực lượng YPG là cánh tay nối dài của tổ chức ly khai Đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ và bị nước này cho là khủng bố.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.