Ông Erdogan phản đối Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO, nói 'khỏi thuyết phục'

(PLO)- Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ phản đối việc Phần Lan và Thụy Điển muốn gia nhập NATO vì cả hai nước đều không đáng tin khi là nơi trú ngụ của nhiều tổ chức khủng bố.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đài RT dẫn lời Tổng thống Recep Tayyip Erdogan hôm 16-5 cho biết Thổ Nhĩ Kỳ "không đồng ý” việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương), đồng thời nhấn mạnh thêm rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm thuyết phục Ankara thay đổi quan điểm của mình sẽ không có kết quả.

Phần Lan và Thụy Điển đã chính thức công bố ý định gia nhập khối quân sự do Mỹ dẫn đầu vào cuối tuần rồi. Thổ Nhĩ Kỳ đã cảnh báo rằng họ có thể phản đối động thái này, ông Erdogan thậm chí còn gọi hai quốc gia Bắc Âu này là “nơi trú ngụ của các tổ chức khủng bố”.

“Hai quốc gia này không có lập trường rõ ràng dứt khoát trong việc chống lại các tổ chức khủng bố. Thụy Điển là trung tâm ươm mầm của các tổ chức này. Họ đưa những kẻ khủng bố đến nói chuyện trong quốc hội của họ. Làm sao chúng ta có thể tin tưởng họ?” - ông Erdogan tuyên bố.

“Chúng tôi sẽ không chấp thuận với việc họ muốn gia nhập NATO, một tổ chức tập trung về an ninh. Họ sẽ cử phái đoàn đến Thổ Nhĩ Kỳ để thuyết phục chúng tôi. Xin lỗi, họ không cần phải bận tâm làm như vậy đâu” - ông nói thêm.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: RT

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: RT

Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Thụy Điển cho biết các quan chức cấp cao của Helsinki và Stockholm sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận về vấn đề này. Tuy nhiên, Tổng thống Erdogan đã nói rõ trong cuộc họp báo sau đó rằng những cuộc nói chuyện như vậy sẽ là vô nghĩa.

Để gia nhập NATO, tư cách thành viên của Phần Lan và Thụy Điển phải được tất cả 30 thành viên của khối nhất trí thông qua. Nhiều khả năng Ankara sẽ bị Mỹ thúc ép để đảo ngược quan điểm phản đối của họ.

Phó Tổng thư ký NATO Mircea Geoana đã từng khẳng định rằng ông chắc chắn NATO sẽ có thể vượt qua sự dè dặt của Thổ Nhĩ Kỳ để chấp thuận Phần Lan và Thụy Điển gia nhập khối này.

Tuy nhiên, sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có thể trở thành một trở ngại nghiêm trọng trong quá trình xét duyệt tư cách thành viên của Phần Lan và Thụy Điển.

Hai quốc gia Bắc Âu này có lịch sử trung lập về quân sự kéo dài suốt hai thế kỷ qua và đều chọn đứng ngoài các cuộc chiến tranh kể từ năm 1814. Tuy nhiên, việc Nga triển khai chiến dịch quân sự nhắm vào Ukraine đã buộc hai nước phải xét lại quan điểm của mình.

Theo các cuộc thăm dò gần đây, đa số người dân ở cả hai nước đều ủng hộ việc gia nhập NATO.

Quyết định xin gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển cũng bị chính quyền Moscow lên án. Theo ý kiến ​​của Tổng thống Nga Vladimir Putin, động thái này có thể làm trầm trọng thêm tình hình an ninh quốc tế vốn đã phức tạp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.