Ông Duterte từng dùng thuốc có nguy cơ gây nghiện

(PLO)- Tổng thống Philippines thừa nhận sử dụng thuốc giảm đau liều cao làm dấy lên nhiều tin đồn về tình hình sức khỏe của ông. Nhiều nghị sĩ yêu cầu ông kiểm tra y tế và công khai kết quả.

Tuần qua, Tổng thống Philippines ông Rodrigo Duterte tiết lộ ông từng sử dụng thuốc Fentanyl, loại thuốc thường được kê toa để giảm đau cho bệnh nhân ung thư và các loại bệnh mạn tính khác.

Ông Duterte cho biết mình từng bị tai nạn xe máy và bị chấn thương cột sống nên cần đến loại thuốc này. Tuy nhiên, ông Duterte khẳng định các bác sĩ đã buộc ông ngưng sử dụng Fentanyl sau khi phát hiện ông thường xuyên sử dụng quá liều.

Nhiều nghị sĩ Philippines cho rằng tiết lộ mới đây của Tổng thống Philippines đã làm dấy lên lại nhiều quan ngại về tình hình sức khỏe của ông. Trong thời gian tranh cử, ông Duterte cũng từng bị đồn thổi là mắc bệnh ung thư nhưng ông đã nhanh chóng phủ nhận các tin đồn này là vô căn cứ.

Ông Duterte thừa nhận từng sử dụng quá liều thuốc giảm đau Fentanyl, một loại thuốc giảm đau liều cao và có khả năng gây nghiện. Ảnh: Philstar

Trả lời hãng tin AFP, nghị sĩ Carlos Zarate nhận định: “Để dập tắt những tin đồn này, tốt nhất là các bác sĩ của ông ấy lên tiếng giải thích cách thức tổng thống sử dụng để điều trị các cơn đau của mình”.

Ông Zarate là một người thường xuyên ủng hộ các chính sách của ông Duterte. Vị nghị sĩ cũng cho rằng ông Duterte nên làm rõ về tình hình sức khỏe của bản thân.

Trong khi đó, nữ nghị sĩ Leila de Lima, người thường xuyên chỉ trích ông Duterte, cũng đồng ý với biện pháp công khai tình hình sức khỏe của tổng thống Philippines.

Bà cho rằng các loại thuốc mà ông Duterte đang sử dụng có thể “gây tác dụng phụ” và ảnh hưởng đến “sự tỉnh táo và khả năng đưa ra quyết định” của ông.

Việc sử dụng quá liều thuốc Fentanyl được xem là nguyên nhân khiến Prince - huyền thoại nhạc pop người Mỹ - qua đời trong tháng 4 năm nay. Loại thuốc này mạnh hơn thốc giảm đau liều cao morphine đến 100 lần và có khả năng gây nghiện.

Tuy nhiên, vào ngày 17-12 vừa qua, ông Duterte cũng đã lên tiếng bác bỏ các tin đồn rằng mình bị nghiện loại thuốc này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.