Ông Duterte sẽ ‘nói chuyện’ với ông Tập về phán quyết của tòa

(PLO)- Ngay cả Trung Quốc cũng không thể ngăn Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sử dụng phán quyết của Tòa trọng tài trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào cuối tháng này.

Kênh ABS-CBN cho hay Tổng thống Duterte tiết lộ có người ngăn cản ông nói về phán quyết của Tòa trọng tài năm 2016 về vụ Philippines kiện yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở biển Đông với ông Tập. Do đó, trong một bài phát biểu, ông Duterte cho hay sẽ nhất mực nói về phán quyết.

Năm 2016, Tòa trọng tài biển Đông đã ban hành phán quyết bác bỏ yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc vốn bao gồm hầu hết diện tích biển Đông. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã phớt lờ phán quyết và tăng cường các hành vi cưỡng ép trên vùng biển này.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: ABS-CBN

“Nếu tôi không được làm tổng thống của một quốc gia có chủ quyền để nói ra bất cứ điều gì tôi muốn nói thì chúng ta không cần nói chuyện (với Trung Quốc) nữa” - ông Duterte phát biểu trong lễ khánh thành một nhà máy năng lượng ở Romblon.

“Vì vậy, dù Trung Quốc có thích hay không, dù có tức giận hay không nhưng tôi xin lỗi, chúng ta phải nói về phán quyết của trọng tài” - ông Duterte nói thêm.

Ông Duterte hy vọng các cuộc đàm phán với ông Tập sẽ mang lại một giải pháp hòa bình cho tranh chấp lãnh thổ ở biển Đông nhằm tránh nguy cơ bùng nổ chiến tranh, điều mà ông Duterte cho rằng sẽ chỉ đưa quân đội và người dân Philippines đến thảm họa.

Ngoài ra, ông Duterte cho biết ông có kế hoạch theo đuổi thỏa thuận 60-40 trong hoạt động khai thác dầu và khoáng sản ở biển Đông với Trung Quốc.

Được biết ông Duterte chuẩn bị bay tới Bắc Kinh vào ngày 28-8. Ngoài cuộc gặp gỡ mang tính bước ngoặt với ông Tập, Tổng thống Duterte cũng sẽ xem đội bóng rổ quốc gia Philippines thi đấu tại FIBA World Cup và tham dự lễ khánh thành một ngôi trường mang tên mẹ ông là Soledad tại Trung Quốc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.