Ông Duterte hỏi vay tiền Nga để mua súng

(PLO)- Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã hỏi vay chính phủ Nga một khoản tiền để mua sắm vũ khí sau khi Mỹ dừng hợp đồng bán súng trường cho Philippines.

Theo hãng Philstar, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã hỏi người đồng cấp Nga Vladimir Putin về một khoản vay khi cả hai gặp nhau ở điện Kremlin ngày 23-5, vài giờ trước khi ông Duterte trở về Manila để kiểm tra tình hình của TP Marawi, nơi đang bị nhóm phiến quân có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tấn công.

“Liệu ông (Putin) có thể cho tôi một khoản vay mềm ngay bây giờ không... Thỏa thuận vũ khí với Mỹ đã bị hủy bỏ” - ông Duterte nói với ông Putin trong cuộc gặp ở điện Kremlin.

Trong tuyên bố công khai của mình, tổng thống Nga không trả lời ngay yêu cầu trên. Hiện vẫn chưa rõ liệu chính phủ Nga có chấp thuận đề nghị của Philippines hay không.

Ông Duterte và ông Putin trong cuộc gặp ở điện Kremlin ngày 23-5. Ảnh: AP

Hồi năm ngoái, Bộ Ngoại giao Mỹ đã dừng hợp đồng bán khoảng 27.000 khẩu súng trường cho lực lượng cảnh sát quốc gia Philippines sau khi Thượng nghị sĩ Ben Cardin của đảng Dân chủ lên tiếng bày tỏ quan ngại về chiến dịch chống ma túy của chính quyền ông Duterte.

Chính phủ Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Barack Obana đã nhiều lần chỉ trích chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy của ông Duterte trong khi tổng thống Philippines gọi động thái này là sự can thiệp vào công việc nội bộ của Manila.

Hồi tháng 11 năm ngoái, ông Duterte cho biết ông đã ra lệnh cho lực lượng cảnh sát quốc gia Philippines hủy hợp đồng mua súng trường của Mỹ, đồng thời tuyên bố sẽ tìm một nguồn cung cấp vũ khí khác rẻ hơn và bền hơn.

Trong khi đó, đại sứ Philippines tại Nga, ông Carlos Sorreta, nói rằng Nga không áp đặt điều kiện và hạn chế đối với các nước mua vũ khí của nước này, khác với Mỹ - quốc gia bán vũ khí cho Philippines nhưng có kèm theo "điều kiện".

Ông Duterte đã ban hành thiết quân luật ở khu vực đảo Mindanao sau khi TP Marawi bị phiến quân Hồi giáo tấn công. Ảnh: REUTERS

Trong chuyến công du đến Moscow ngày 23-5, ông Duterte nói với Tổng thống Putin rằng ông muốn tăng cường sự hợp tác kinh tế giữa Philippines và Nga. “Tôi đến để tìm kiếm tình bạn và để trao đổi, thiết lập thương mại và kinh tế với đất nước các bạn” - tổng thống Philippines nói.

Tổng thống Nga cũng bày tỏ sự vui mừng khi đón tiếp ông Duterte ở Moscow. Tuy vậy, ông Putin cũng nói rằng việc trao đổi thương mại giữa hai nước vẫn “không quá cao” mặc dù đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ hơn 41 năm trước.

Tổng trao đổi thương mại giữa Philippines và Nga đạt 422 triệu USD năm ngoái. Trong năm 2015, Nga là đối tác thương mại thứ 31 của Philippines, là thị trường xuất khẩu thứ 44 và là nguồn cung nhập khẩu thứ 27 của Manila.

Sau chuyến công du của ông Duterte, Nga và Philippines sẽ ký kết nhiều hiệp định, trong đó có hiệp định về việc hợp tác quốc phòng, hợp tác quân sự và kỹ thuật, hiệp ước về hỗ trợ pháp lý trong các vấn đề hình sự, hiệp ước về việc dẫn độ tội phạm và bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực an ninh giữa các hội đồng an ninh quốc gia của hai nước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.