IS đòi quân đội Philippines rút lui, dọa giết con tin

(PLO)- Một linh mục của nhà thờ Công giáo Philippines và một số tín đồ đã bị các tay súng bắt cóc trong cuộc chiến giữa quân đội chính phủ và các chiến binh Hồi giáo ở TP miền Nam Philippines.

Đức Tổng Giám mục Socrates Villegas, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines, ngày 24-5 cho biết các tay súng đã tấn công một nhà thờ ở TP Marawi và bắt giữ linh mục Chito Suganob cùng hơn 10 tín đồ và nhân viên của nhà thờ.

Các tay súng này đã đe dọa sẽ giết chết các con tin nếu chính phủ không nhượng bộ. Đức cha Villegas kêu gọi người dân Philippines cầu nguyện cho những người bị bắt giữ và yêu cầu chính phủ phải có động thái giải cứu các con tin.

Binh sĩ Philippines tuần tra trên đảo Mindanao. Ảnh: REUTERS

Việc tấn công nhà thờ và bắt giữ con tin diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố thiết quân luật trong vòng 60 ngày ở khu vực đảo Mindanao, miền Nam đất nước, sau các vụ đụng độ đẫm máu giữa lực lượng an ninh và các chiến binh có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Ông Duterte đã rút ngắn chuyến công du đến Nga và tuyên bố sẽ áp dụng thiết quân luật ở khu vực 22 triệu dân này trong vòng một năm nếu cần thiết. “Nếu phải mất một năm để làm điều đó, nếu vấn đề kết thúc trong vòng một tháng thì tôi sẽ rất hạnh phúc” - hãng tin AFP ngày 24-5 dẫn lời Tổng thống Duterte nói. “Còn đối với người dân của tôi, đừng quá sợ hãi. Tôi đang trở về. Tôi sẽ giải quyết vấn đề khi tôi về đến đất nước”.

Người dân sơ tán khỏi TP Marawi. Ảnh: AFP

Tổng thống Philippines cũng đã nhiều lần cảnh báo rằng Mindanao, một khu vực nghèo khổ bị phiến quân ly khai và những bất ổn bao vây hàng thập niên qua, có nguy cơ bị “ô nhiễm” do việc các phiến quân Hồi giáo từ Iraq và Syria trở về.

Trước đó, lực lượng an ninh của chính phủ Philippines đã có cuộc giao tranh với hàng chục tay súng của nhóm phiến quân Maute, có liên hệ với tổ chức IS ở TP Marawi, Mindanao. Một sĩ quan cảnh sát cùng hai binh sĩ đã thiệt mạng trong khi 12 người khác bị thương trong vụ đụng độ này.

Có khoảng 500 chiến binh nổi dậy hiện có mặt tại TP Marawi. Nhóm này đã kiểm soát được trung tâm TP và thiết lập các chướng ngại vật ở một số khu vực dẫn vào TP.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.