Ông Blinken: Vẫn có cách để giải quyết căng thẳng Nga-Ukraine

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Nga vẫn có thể giải quyết căng thẳng với Ukraine và NATO bằng một thỏa thuận ngoại giao.

Hãng tin AFP dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết vẫn còn cơ hội để giải quyết căng thẳng đang diễn ra giữa NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) và Ukraine với Nga bằng một thỏa thuận ngoại giao.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Nhân  Hayashi Yoshimasa và Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong tại TP Honolulu, Mỹ hôm 12-2, ông Blinken cho biết “một con đường ngoại giao để giải quyết cuộc khủng hoảng vẫn còn mở”.

“Cách để Moscow thể hiện rằng họ muốn theo đuổi con đường ngoại giao rất đơn giản, họ nên tìm cách giảm căng thẳng leo thang thay vì gia tăng thêm. Và đây không chỉ là lời nói, họ thực sự phải muốn hướng tới một kết quả nào đó” - ông Blinken nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Mỹ nhắc lại rằng Nga sẽ phải đối mặt với phản ứng rất “nghiêm trọng” từ Washington và các đồng minh nếu họ tấn công Ukraine, dù Moscow liên tục bác bỏ mọi kế hoạch như vậy. 

Ông Blinken khẳng định “nguy cơ Nga tiến hành các hành động quân sự là rất cao”.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (ảnh) trong cuộc họp báo với Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong và Ngoại trưởng Nhật Yoshimasa Hayashi ở Honolulu, Hawaii, ngày 12-2. Ảnh: AFP

Trước đó, hôm 12-2, chính quyền Mỹ đã ra lệnh sơ tán hầu hết nhân viên đại sứ quán của mình ở Kiev với lý do lo ngại về một cuộc tấn công của Nga.

Cũng trong ngày 12-2, ông Blinken đã có cuộc nói chuyện với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov qua điện thoại để thảo luận về cách xoa dịu căng thẳng giữa các bên.

Trong cuộc điện đàm, ông Lavrov nói với ông Blinken rằng Mỹ và các đồng minh đang tiến hành "chiến dịch tuyên truyền" chống lại Nga và "khuyến khích" Kiev vi phạm các thỏa thuận ngừng bắn với các khu vực ly khai ở miền đông Ukraine.

Mối lo ngại về một cuộc tấn công của Nga nhắm vào Ukraine xuất hiện sau khi Moscow điều 100.000 quân đến gần biên giới với Kiev. Mỹ cùng các nước phương Tây cáo buộc Nga chuẩn bị tấn công Ukraine. 

Trong khi đó, chính quyền Nga liên tục phủ nhận và cho rằng chính Mỹ cùng đồng minh của mình mới là bên gây nên sự bất ổn ở khu vực Đông Âu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.