Ông Blinken ‘tiếc’ vì cuộc gặp bộ trưởng quốc phòng Mỹ-Trung không thành, kêu gọi TQ mở đường dây liên lạc

(PLO)- Ngoại trưởng Blinken kêu gọi Trung Quốc mở các đường dây liên lạc thường xuyên và cởi mở giữa hai nước trong bối cảnh căng thẳng leo thang.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vào ngày 31-5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết ông “rất tiếc" vì cuộc gặp giữa bộ trưởng quốc phòng Mỹ-Trung không thể diễn ra, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh thiết lập đường dây liên lạc mở giữa hai nước sau sự cố đối đầu máy bay, theo hãng Reuters.

Phát biểu trên được ông Blinken đưa ra trong một cuộc họp báo tại Thụy Điển, vài ngày sau khi Lầu Năm Góc nói rằng Bắc Kinh đã từ chối yêu cầu của Mỹ về một cuộc gặp giữa bộ trưởng quốc phòng hai nước bên lề Diễn đàn an ninh Đối thoại Shangri-La ở Singapore trong tuần này.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: Leah Millis/POOL/REUTERS

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: Leah Millis/POOL/REUTERS

Đáp lại, phía Trung Quốc (TQ) kêu gọi Mỹ “cần nghiêm túc tôn trọng các mối quan tâm về chủ quyền, an ninh và lợi ích của TQ, ngay lập tức sửa chữa các hành vi sai trái và thể hiện sự chân thành đối thoại".

Cũng trong cuộc họp báo trên, Ngoại trưởng Mỹ nhắc lại tầm quan trọng của các đường dây liên lạc thường xuyên và cởi mở với Bắc Kinh, theo hãng AFP.

“Một loạt các hành động trong những tháng gần đây không chỉ nhắm vào chúng tôi mà còn những quốc gia khác. Tôi cho rằng điều đó càng nhấn mạnh tầm quan trọng phải có các đường dây liên lạc cởi mở, thường xuyên, bao gồm đường dây liên lạc giữa các bộ trưởng quốc phòng” - ông Blinken cho hay.

Ông cũng nói rằng: “Điều nguy hiểm nhất chính là không có đường dây liên lạc với nhau, kết quả là dẫn đến hiểu lầm và thông tin sai lệch. Như chúng tôi đã nhắc lại nhiều lần, mặc dù chúng tôi đang trong cuộc cạnh tranh thực sự với TQ nhưng chúng tôi vẫn muốn đảm bảo điều đó không dẫn đến xung đột. Do đó, điểm khởi đầu quan trọng nhất cho điều này là các đường dây liên lạc thường xuyên".

Trước đó một ngày, quân đội Mỹ công bố video một máy bay chiến đấu của TQ có hành động “gây hấn không cần thiết” khi bay sát một máy bay quân sự Mỹ trên không phận quốc tế ở Biển Đông vào hôm 26-5, theo hãng Reuters.

Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (INDOPACOM) nói rằng chiếc máy bay J-16 của TQ “đã bay ngay trước mũi của chiếc RC-135 với khoảng cách khoảng 400 feet (120 m), buộc máy bay Mỹ phải bay qua vùng nhiễu động của máy bay TQ”.

Quân đội Mỹ cũng tuyên bố nước này sẽ “tiếp tục bay, hoạt động tàu thuyền và các hoạt động khác một cách an toàn và có trách nhiệm” ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ nói các máy bay Mỹ “bay trong không phận quốc tế trong một nhiệm vụ thường lệ”.

Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ Mao Ninh hôm 31-5 nói rằng Mỹ đã thường xuyên điều tàu chiến và máy bay giám sát áp sát TQ, đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia của nước này, theo tờ China Daily.

“Những động thái khiêu khích và nguy hiểm như vậy là căn nguyên của các vấn đề an ninh hàng hải. Mỹ cần chấm dứt ngay những hành động khiêu khích nguy hiểm như vậy” - bà Mao nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.