Ông Blinken: Mỹ không kích Iraq, Syria là hành động ‘cần thiết và thích hợp’

(PLO)- Ngoại trưởng Blinken khẳng định các cuộc không kích của Mỹ xuống Syria và Iraq là "cần thiết, thích hợp" để răn đe các nhóm dân quân thân Iran ở hai nước này.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 28-6 đã lên tiếng bảo vệ các cuộc không kích của Washington ở Iraq và Syria là "cần thiết và thích hợp" để răn đe các nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn ở hai nước này, theo đài RT.

“Chúng tôi đã thực hiện những hành động cần thiết, thích hợp, có chủ ý nhằm hạn chế nguy cơ leo thang trong khu vực, nhưng cũng để gửi một thông điệp răn đe rõ ràng” - Ngoại trưởng Blinken tuyên bố.

Vào ngày 27-6, Mỹ thực hiện nhiều cuộc không kích nhằm vào những nơi mà Lầu Năm Góc khẳng định là “các cơ sở hoạt động và lưu trữ vũ khí của các nhóm dân quân thân Iran ở khu vực biên giới Iraq-Syria”, gồm nhóm Kataib Hezbollah và Kataib Sayyid al-Shuhada.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu tại Rome, Ý vào ngày 28-6. Ảnh: REUTERS 

Lầu Năm Góc nêu rõ các cuộc không kích được tiến hành "theo chỉ đạo của Tổng thống Joe Biden", nhằm đáp trả lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) do các nhóm dân quân tiến hành gần đây nhắm vào nhân viên cùng các cơ sở của Mỹ ở Iraq.

Đây là lần thứ hai Tổng thống Biden ra lệnh không kích trả đũa nhóm dân quân nghi do Iran hậu thuẫn chỉ trong khoảng 5 tháng sau khi ông nhậm chức, theo RT.

Trước đó, vào tháng 2, ông Biden đã chỉ đạo tiến hành các cuộc không kích nhắm vào một mục tiêu ở Syria để phản ứng với các vụ tấn công bằng rocket ở Iraq.

Cuộc không kích hôm 27-6 đã bị chính phủ Iraq lên án là "sự vi phạm trắng trợn và không thể chấp nhận được đối với chủ quyền của Iraq”.

Cả Bộ Quốc phòng Mỹ và ông Blinken đều không nói rõ có bao nhiêu người đã chết trong các cuộc không kích, nhưng các nhóm dân quân Iraq xác nhận rằng ít nhất bốn thành viên của nhóm Kataib Sayyid al-Shuhada đã thiệt mạng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.