Ông Biden nói rõ Mỹ sẽ không tham chiến với Nga ở Ukraine

(PLO)- Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định Mỹ không đưa quân của mình tham chiến trực tiếp với Nga ở mặt trận Ukraine, chuyện Mỹ tăng quân đến Đông Âu là chỉ nhằm bảo vệ đồng minh NATO. 

Hôm 24-2, Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh Mỹ sẽ không gửi lực lượng quân đội của mình đến Ukraine để đối đầu trực tiếp với quân Nga, đài CNN đưa tin. 

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, ông Biden nói: “Lực lượng của chúng tôi không và sẽ không can dự vào một cuộc xung đột với Nga ở Ukraine. Các lực lượng Mỹ sẽ không đến châu Âu để chiến đấu ở Ukraine mà để bảo vệ các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của chúng tôi và trấn an các đồng minh đó ở phía Đông”.

Ông Biden còn cho biết NATO đã sẵn sàng đáp ứng các nghĩa vụ phòng thủ tập thể theo Điều 5. Điều 5 quy định: “Bất kỳ cuộc tấn công vũ trang nào vào một hay một số thành viên của liên minh đều được coi là một cuộc tấn công vào toàn bộ liên minh” và do đó các nước còn lại sẽ hành động để bảo vệ quốc gia bị tấn công đó.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AP

Ông Biden nói: “Không cần phải nghi vấn, Mỹ và mọi đồng minh NATO sẽ đáp ứng các cam kết theo Điều 5 của chúng tôi, trong đó nói rằng một cuộc tấn công vào một nước là cuộc tấn công vào tất cả”.

Vào sáng cùng ngày, các nước phía đông NATO sát Nga bao gồm Bulgaria, Cộng hòa Czech, Ba Lan, Estonia, Latvia và Lithuania đã bắt đầu tham vấn theo Điều 4 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Theo đó, các nước thành viên sẽ tham vấn khi tính chất toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị và an ninh của một nước thành viên bị đe dọa.

Trước đó, ông Biden cũng đã nhiều lần cảnh báo rằng ông sẽ không gửi quân đội Mỹ đến giao chiến với lực lượng Nga ở Ukraine.

Hôm 23-2 ông phát biểu: "Chúng tôi không có ý định chống lại Nga. Tuy nhiên, chúng tôi muốn gửi một thông điệp rõ ràng rằng Mỹ, cùng với các đồng minh của chúng tôi sẽ bảo vệ từng tấc lãnh thổ của NATO”.

Đây là lời giải thích của Tổng thống Biden khi ông lệnh chuyển binh lính Mỹ đã đóng ở các khu vực khác của châu Âu sang các nước NATO sát biên giới Nga, bao gồm Estonia, Latvia và Lithuania.

Quân đội Ukraine trên đường phố thủ đô Kiev hôm 24-2. Ảnh: AFP

Hồi đầu tháng 2, ông Biden có lần nói với hãng tin NBC News rằng ông sẽ không xem xét bất kỳ kịch bản đưa quân Mỹ sang Ukraine, bao gồm việc đưa quân đội Mỹ đi sơ tán người Mỹ ở Ukraine.

Ông nói: "Không có chuyện đó. Đó sẽ là một cuộc chiến tranh thế giới khi người Mỹ và Nga bắt đầu bắn nhau”.

Trong khi ông Biden làm rõ rằng quân đội Mỹ sẽ không can dự quá mức có thể giúp tránh xung đột giữa Mỹ và Nga, các nhà phê bình chỉ ra rằng điều đó cũng sẽ ngầm gửi đi thông điệp đến Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng lực lượng Nga sẽ gặp ít trở ngại hơn khi tiến vào Ukraine.

Hôm 23-2, Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby cho biết:  “Các quân nhân bổ sung đang được bố trí để trấn an các đồng minh NATO của chúng tôi, để ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công tiềm tàng nào chống lại các quốc gia thành viên NATO và để huấn luyện với các lực lượng của nước chủ nhà”. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng việc tăng quân này của Mỹ chỉ là tạm thời.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.