Sứ quán Trung Quốc ở Ukraine khuyến cáo công dân dán cờ trên xe khi ra ngoài

(PLO)- Nhân viên ngoại giao Trung Quốc từng phủ quốc kỳ lên xe để tránh “đạn lạc” trong cuộc xung đột quân sự giữa Lebanon với Israel hồi năm 2006.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Kiev yêu cầu công dân ở Ukraine ở nhà hay ít nhất đề phòng bằng cách dán cờ Trung Quốc trên phương tiện của mình nếu cần lái xe đến bất cứ đâu, sau cuộc tấn công của Nga vào nước này.

Đại sứ quán Trung Quốc cảnh báo tình hình ở Ukraine đã xấu đi đáng kể và rủi ro an ninh gia tăng, với việc trật tự xã hội có khả năng rơi vào tình trạng hỗn loạn, theo hãng tin Channel News Asia.

Đại sứ quán Trung Quốc ở Ukraine. Ảnh: WIKIDATA

“Cờ Trung Quốc có thể được dán ở vị trí dễ thấy trên thân xe” - đại sứ quán cho biết trong lời khuyên gửi bất kỳ công dân nào quyết định mạo hiểm đi ra ngoài.

Trong cuộc xung đột quân sự giữa Lebanon với Israel hồi năm 2006, các nhân viên ngoại giao Trung Quốc và gia đình của họ sơ tán khỏi đại sứ quán ở Beirut đã phủ quốc kỳ Trung Quốc lên xe của họ để tránh trở thành mục tiêu ngẫu nhiên.

Cho đến nay, Trung Quốc vẫn chưa yêu cầu công dân của họ cân nhắc việc rời khỏi Ukraine. Một khuyến nghị an ninh do đại sứ quán đưa ra hồi đầu tuần đã kêu gọi công dân Trung Quốc tích trữ các nhu yếu phẩm hàng ngày như thực phẩm và nước uống.

Đầu tháng này, nhiều nước bao gồm Mỹ, Anh và Đức đã yêu cầu công dân của họ rời khỏi Ukraine do lo ngại về một cuộc tấn công sắp xảy ra từ Nga.

Ngược lại, Trung Quốc đã yêu cầu các công dân của họ ở Ukraine theo dõi chặt chẽ diễn biến tại chỗ và duy trì hoạt động bình thường của đại sứ quán họ ở Ukraine, đồng thời chỉ trích Mỹ “thổi phồng” mối đe dọa chiến tranh.

Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 24-2 tuyên bố mở một “chiến dịch đặc biệt” vào Ukraine để hỗ trợ hai khu vực ly khai Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraine mà Moscow vừa công nhận.

Phía Ukraine đã lập tức ban bố tình trạng khẩn cấp, cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga. Liên Hợp Quốc lên án hành động của Moscow. Mỹ và phương Tây phản ứng bằng việc tung ra hàng loạt biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.