Ông Biden nói ông Trump xem thường COVID-19 dù còn bệnh

(PLO)- Ứng viên Joe Biden chỉ trích Tổng thống Donald Trump tiếp tục xem thường dịch bệnh và coi nhẹ việc đeo khẩu trang dù vẫn đang nhiễm COVID-19.

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ trích Tổng thống Donald Trump hạ thấp mức độ nghiêm trọng của nạn dịch, chưa đầy hai tiếng sau khi ông Trump trở lại Nhà Trắng sau ba ngày nằm viện điều trị do nhiễm COVID-19.

"Bạn không hề xứng đáng là đấng nam nhi nếu xem thường việc đeo khẩu trang. Hãy biết yêu nước và bản thân mình đi chứ” - ông Biden chỉ trích Tổng thống Mỹ trong bài phát biểu hôm 5-10.

Theo hãng tin Reuters, ông Trump đeo khẩu trang khi rời bệnh viện nhưng đã tháo nó ra để vào Nhà Trắng.

Ứng cử viên đảng Dân chủ - cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đeo khẩu trang phát biểu tại một buổi vận động tranh cử ở Florida. Ảnh: REUTERS

Trong một đoạn video được công bố ngay sau khi ông Trump xuất viện, Tổng thống Mỹ còn kêu gọi người dân nước này "cứ ra khỏi nhà" và đừng sợ dịch bệnh. 

"Tôi hy vọng rằng ngài Tổng thống đã hiểu rõ hơn sau những gì ông ấy trải qua. Tôi cũng rất vui khi biết tình hình của ông ấy đang tiến triển tốt hơn, nhưng đây là một bài học đúng đắn cho người dân Mỹ: việc đeo khẩu trang là rất quan trọng" - cựu Phó Tổng thống Mỹ nói.

Ứng viên đảng Dân chủ thường sử dụng cách xử lý đại dịch của Tổng thống Trump làm chủ đề trọng tâm trong chiến dịch tranh cử của mình, Reuters đưa tin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tháo khẩu trang khi trở lại Nhà Trắng sau ba ngày nằm viện điều trị do nhiễm COVID-19. Ảnh: REUTERS 

Giữa ngày 5-10 (giờ địa phương), ông Trump viết trên trang Twitter cá nhân rằng ông sẽ trở lại Nhà Trắng sau khi trải qua những ngày cuối tuần điều trị COVID-19 tích cực tại Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed ở bang Maryland.

Cùng ngày, giám đốc truyền thông chiến dịch tái tranh cử của ông Trump - ông Tim Murtaugh cho biết ông Trump dự định sẽ tham gia cuộc tranh luận Tổng thống tiếp theo với cựu Phó Tổng thống Biden, dự kiến diễn ra vào ngày 15-10 tại bang Miami.

Trước đó, vào sáng sớm ngày 2-10, Tổng thống Trump thông báo ông và vợ đã xét nghiệm dương tính với COVID-19 sau khi cô Hope Hicks, một cố vấn thân cận của tổng thống, nhiễm bệnh. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.