Ông Biden lại nói về bầu cử: Người Mỹ 'sẽ không chịu đựng'

(PLO)- Người đang đứng trước khả năng trở thành tổng thống thứ 46 của Mỹ tuyên bố người Mỹ “sẽ không chịu đựng” những nỗ lực làm chệch hướng kết quả cuộc bỏ phiếu ngày 3-11.

Ông Joe Biden hôm 25-11 tuyên bố người Mỹ “sẽ không chịu đựng” những nỗ lực làm chệch hướng kết quả bầu cử, trong khi Tổng thống Donald Trump tiếp tục không nhận thua và kêu gọi đảo ngược kết quả bỏ phiếu.

Trong một bài phát biểu ở quê nhà Delaware trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn, Biden nói rằng người Mỹ “có các cuộc bầu cử đầy đủ và công bằng và tự do, và sau đó chúng ta tôn vinh kết quả”.

“Người dân của quốc gia này và luật pháp của đất nước sẽ không ủng hộ bất cứ điều gì khác” – hãng tin AFP dẫn lời ông Biden, người được truyền thông Mỹ xướng tên là người thắng cử tổng thống, cho biết thêm.

Tuyên bố của ứng viên đảng Dân chủ báo hiệu một đường lối cứng rắn chống lại Tổng thống Trump, người trong hơn ba tuần qua đã đưa ra các thuyết âm mưu mà không có bằng chứng có ý nghĩ để chứng minh rằng Biden đã đánh cắp chiến thắng vào ngày 3-11.

Ông Joe Biden. Ảnh: AP

Tuy nhiên, Trump đã quyết tâm theo đuổi nỗ lực pháp lý nhằm xác định lại kết quả cuộc bỏ phiếu. “Chúng ta phải đảo ngược cuộc bầu cử” - ông nói với những người ủng hộ đảng Cộng hòa ở bang Pennsylvania.

“Cuộc bầu cử này đã bị gian lận” - ông Trump nói qua điện thoại, lặp lại một số tuyên bố về việc gian lận phiếu bầu vốn đã bị bác bỏ tại các tòa án trên khắp đất nước. Tổng thống thứ 45 của Mỹ tuyên bố “tất cả những gì chúng tôi cần là có một số thẩm phán lắng nghe nó một cách phù hợp”.

Trump trước đó dự kiến sẽ trực tiếp xuất hiện tại cuộc họp của đảng Cộng hòa, vốn diễn ra gần Gettysburg – một địa điểm giao tranh thời Nội chiến Mỹ. Tuy nhiên, ông đã hủy tham gia sự kiện này vào phút chót.

Sự kiện trên, vốn cũng bao gồm luật sư riêng của Tổng thống Trump ông Rudy Giuliani, đã được chủ nhân Nhà Trắng sắp mãn nhiệm mô tả trên Twitter là một "phiên điều trần rất quan trọng của Thượng viện bang Pennsylvania”.

Trên thực tế, sự kiện được tổ chức tại một khách sạn tại thị trấn nhỏ và chỉ đơn thuần là một diễn đàn để những người ủng hộ nhiệt thành của Tổng thống Trump nhằm thúc đẩy những cáo buộc thiếu bằng chứng của ông, chứ không phải là một cuộc điều trần chính thức.

Ông Biden đã vượt qua ông Trump ở bang Pennsylvania với 80.000 phiếu bầu vào ngày 3-11, giúp ông giành chiến thắng thuyết phục trên toàn quốc và đưa ông Trump - ứng viên của đảng Cộng hòa trở thành tổng thống một nhiệm kỳ.

Ông Trump, vị tổng thống đã phá vỡ nhiều quy tắc trong suốt bốn năm cầm quyền, được cho là đang để mắt đến khả năng tái tranh cử vào năm 2024.

Một cuộc thăm dò mới do hãng Hill-HarrisX thực hiện cho thấy chỉ 47% cử tri ủng hộ ý tưởng ông Trump tranh cử sau bốn năm nữa. Trái lại, 53% số người được hỏi phản đối quan điểm này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.