Ông Assad tuyên bố không còn sợ NATO sau vụ tấn công

(PLO)- Theo các nghị sĩ Nga, Tổng thống Syria Bashar al-Assad ca ngợi hệ thống phòng không do Liên Xô sản xuất đã giúp Damascus bắn hạ 71/103 tên lửa do Mỹ và đồng minh phóng sáng 14-4.

Theo Sputnik, một ngày sau vụ tấn công tên lửa phối hợp nhắm vào Syria của Mỹ-Anh-Pháp, Tổng thống Assad đã có cuộc gặp gỡ với các nghị sĩ Nga tại Damascus. Một nghị sĩ cho biết ông Assad đã lên án cuộc tấn công của phương Tây là hành động gây hấn.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: REUTERS

Như lời hạ nghị sĩ Sergei Zheleznyak thuộc Duma quốc gia Nga, Damascus đã ca ngợi hệ thống vũ khí thời Liên Xô sản xuất những năm 1970. Lưới phòng không hơn 30 năm trước đã giúp Damascus đẩy lùi cuộc tấn công tên lửa của Mỹ và đồng minh sáng 14-4.

“Theo quan điểm của Tổng thống Assad, cuộc tấn công này là hành động xâm lược và chúng tôi có cùng quan điểm như vậy. Ông ấy đánh giá cao vũ khí do Nga sản xuất” - ông Zheleznyak nói.

Một nghị sĩ khác, Sablin, trích lời ông Assad cho biết hệ thống phòng thủ Syria đã thể hiện tính hiệu quả và người dân Syria “không còn sợ NATO nữa”. Tổng thống Syria cho biết Damascus sẽ tiếp tục phát triển độc lập “bất chấp chương trình nghị sự mà phương Tây áp đặt”.

Trong cuộc họp, vấn đề Nga đang cân nhắc chuyển các hệ thống phòng thủ đến Syria không được nhắc tới.

Sáng sớm 14-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát lệnh tấn công vào các mục tiêu của Syria được cho là nơi sản xuất, lưu trữ vũ khí hóa học dưới sự phối hợp của Anh và Pháp. Vụ tấn công nhằm phản ứng với cáo buộc chính phủ Syria đã tấn công hóa học ở thị trấn Douma, vùng Đông Ghouta, Syria hôm 7-4 khiến hàng chục người thiệt mạng.

Buổi gặp gỡ giữa Tổng thống Assad và các nghị sĩ Nga. Ảnh: Telegram

Sau vụ tấn công, ông Assad được nhìn thấy đi làm bình thường, trong khi đó đông đảo người dân Syria kéo xuống đường ở thủ đô Damascus ăn mừng, nhảy múa, hát vang quốc ca để ủng hộ chính phủ đồng thời lên án động thái này của phương Tây.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, tổng cộng 71 trong số 103 tên lửa mà phương Tây bắn vào Syria đã bị đánh chặn bởi lực lượng phòng không Syria. Lầu Năm Góc phủ nhận thông tin này, khẳng định rằng tên lửa đã đánh trúng mọi mục tiêu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.