Omicron vừa xuất hiện ở Nam Phi, ông Tập nói sẽ cho châu Phi 1 tỉ liều vaccine

(PLO)- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết Bắc Kinh sẽ viện trợ thêm 1 tỉ liều vaccine ngừa COVID-19 cho châu Phi và tăng cường đầu tư vào khu vực này.

Hôm 29-11, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc sẽ viện trợ thêm 1 tỉ liều vaccine ngừa COVID-19 cho châu Phi đồng thời khuyến khích các công ty Trung Quốc đầu tư ít nhất 10 tỉ USD vào châu lục này trong vòng ba năm tới, hãng Reuters đưa tin.

Phát biểu trong buổi khai mạc Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc - Châu Phi trực tuyến, ông Tập cho biết 600 triệu liều sẽ được Trung Quốc quyên góp trực tiếp và 400 triệu liều còn lại sẽ được cung cấp thông qua các kênh khác như sản xuất vaccine chung giữa công ty Trung Quốc và các quốc gia châu Phi sở tại.

Bên cạnh đó, ông Tập cam kết Trung Quốc sẽ xây dựng 10 dự án y tế ở châu Phi và cử 1.500 chuyên gia y tế tới khu vực này.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa bày tỏ biết ơn sự hỗ trợ của Trung Quốc và khẳng định các nền kinh tế châu Phi có thể sản xuất vắc xin ngừa COVID-19.

Trước đó, Trung Quốc đã cung cấp gần 200 triệu liều vaccine cho châu Phi.

Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc - Châu Phi được tổ chức trực tuyển. Ảnh: AFP

Viện trợ của Trung Quốc đưa ra trong bối cảnh tỉ lệ tiêm chủng của châu Phi còn rất thấp và lo ngại về biến chủng Omicron lần đầu tiên phát hiện ở Nam Phi đang lây lan nhanh.

Ngoài ra, ông Tập cho biết một trung tâm đồng nhân dân tệ xuyên biên giới Trung Quốc-Châu Phi sẽ được thành lập để cung cấp cho các tổ chức tài chính Châu Phi hạn mức tín dụng 10 tỉ USD nhưng ông không cung cấp chi tiết kế hoạch.

Ông Tập nói Trung Quốc sẽ cung cấp 10 tỷ USD tài trợ thương mại để hỗ trợ ngành xuất khẩu của các nước châu Phi nhằm tạo ra một khu vực hợp tác kinh tế và thương mại. Bên cạnh đó, Bắc Kinh cũng sẽ xây dựng một khu công nghiệp Trung Quốc - châu Phi.

Bên cạnh đó, ông Tập cho biết nhập khẩu của Trung Quốc từ châu Phi, trong đó đặc biệt là dầu thô và khoảng sản, sẽ đạt 300 tỷ USD trong ba năm tới. Ông cũng nói rằng hai bên sẽ hợp tác trong các lĩnh vực như y tế, đổi mới kỹ thuật số, xúc tiến thương mại và phát triển xanh.

Thông báo của Trung Quốc được đưa ra giữa những chỉ trích của các chuyên gia và các nước phương Tây rằng Trung Quốc đang cố đưa các nước nghèo vào “bẫy nợ”.  

Trong chuyến công du đến các nước châu Phi tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington đang thúc đẩy các thỏa thuận rõ ràng hơn mà không có các khoản nợ không bền vững.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.