Ở trong căn nhà dột gần 40 năm vẫn chưa được cấp sổ đỏ để sửa chữa

(PLO)- Cùng chồng từ miền trung đến xã Đạ Tồn theo diện kinh tế mới từ năm 1984, Thế nhưng, gần nửa thế kỷ sinh sống, nay chồng đã mất mà bà vẫn chưa được cấp sổ đỏ để sửa lại căn nhà dột nát năm xưa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Năm 1984, bà Nguyễn Thị Châu, 75 tuổi, ngụ xã Đạ Tồn, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng cùng chồng từ miền Trung đi kinh tế mới đến định cư tại địa phương.

Đến năm 1986, vợ chồng bà Châu xin phép chính quyền địa phương xây dựng căn nhà cấp 4, rộng 87 m2 trên thửa đất 223-224 tờ bản đồ số 7.

Ở trong căn nhà dột gần 40 năm vẫn chưa được cấp sổ đỏ để sửa chữa
Căn nhà bà Châu và chồng ở ổn định từ năm 1986 đến nay nhưng vẫn chưa được cấp sổ đỏ. Ảnh: VÕ TÙNG

Tiếp xúc với phóng viên, một người hàng xóm cho biết bà Châu sống ổn định ở ngôi nhà nói trên gần 40 năm, không xảy ra tranh chấp gì với ai.

“Bà ấy đã nhiều lần làm đơn trình lên các cấp lãnh đạo xin cấp sổ đỏ như những gia đình xung quanh nhưng chỉ nhận được lời hứa mà cho đến nay vẫn chưa thấy kết quả” hàng xóm của bà Châu nói.

Ngày 23-1, chúng tôi tìm đến nhà bà Châu ở xã Đạ Tồn. Ghi nhận cho thấy từ cánh rừng bạt ngàn, heo hút của vùng Đạ Huoai xưa, nay bà Châu cùng với nhiều người dân nơi đây đã an cư, nhiều hộ đã có nhà cửa khang trang.

Tuy nhiên, căn nhà được sửa lại lần gần nhất vào năm 1994 (cách đây 30 năm) đã xuống cấp khi tường lung lay và có thể sập bất cứ lúc nào. Ngoài ra, do chắp vá nhiều lần nên mỗi khi mưa xuống, nước chảy thành vũng ngay chỗ nằm.

“Mỗi khi mưa, tôi sợ tường sập nên kê giường ra sau chái bếp để ngủ tạm, bà Châu nói khi chỉ vào cái sập gỗ cũ kê sau nhà bếp.

so-do-3.jpg
Căn nhà của bà Châu đã xuống cấp nhưng không thể xin phép để sửa chữa. Ảnh: VÕ TÙNG

Cũng theo bà Châu, bà đã báo cáo sự việc với UBND xã Đạ Tồn và cơ quan này đã cử cán bộ xuống kiểm tra, xác minh.

“Mỗi khi mưa bão kéo dài là tôi không dám ở trong nhà, chỉ tá túc trong căn bếp tạm bợ phía sau vì toàn bộ phần mái và sườn nhà đã mục nát, nước mưa chảy theo vết nứt tràn xuống nền nhà, các vết nứt trên vách tường” bà Châu than.

Sáng 24-1, trao đổi với PLO, ông Đoàn Hồng Ngọc - Chủ tịch UBND xã Đạ Tồn, huyện Đạ Huoai cho biết, trường hợp này địa phương có nắm. UBND xã đã kiểm tra nguồn gốc đất, kiểm tra quy hoạch và xác minh tình trạng nhà của bà Châu và các hộ liền kề để đề xuất phương án với huyện có hướng xử lý cụ thể cho người dân.

so-do-1.jpg
Bà Châu đã khiếu nại nhiều nơi nhưng chưa được giải quyết thoả đáng. Ảnh: VÕ TÙNG

“Từ khi thành lập xã đến nay, trải qua nhiều thời kỳ khác nhau, quy hoạch cũng khác nhau và do đó nội dung giải quyết cũng khác nhau. Hiện nay, xã đã hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình UBND huyện xem xét, thực hiện các bước tiếp theo”, ông Ngọc cho biết thêm

Cũng theo ông Ngọc, ở khu vực này có 6 hộ dân chưa có sổ đỏ chứ không riêng bà Châu. UBND xã Đạ Tồn cũng đã làm việc với người dân và xem xét nguồn gốc, quy hoạch để trình cấp trên xử lý theo thẩm quyền.

Review sai sự thật liệu có vi phạm pháp luật?

Review sai sự thật liệu có vi phạm pháp luật?

(PLO)- Các chủ quán ăn có thể khởi kiện các TikToker, KOLs ra tòa án cấp có thẩm quyền để yêu cầu bồi thường toàn bộ thiệt hại xảy ra theo quy định bộ luật dân sự khi review sai sự thật.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.