Ô tô nhập khẩu giảm giá hơn 240 triệu đồng/xe

(PLO)- Tính từ đầu năm đến ngày 15-2-2017, lượng ô tô cá nhân nhập khẩu (dưới chín chỗ) tăng gần bảy lần so với cùng kỳ năm 2016.

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa nửa đầu tháng 2-2017, cả nước nhập hơn 4.700 xe ô tô, kim ngạch khoảng 86 triệu USD, trong đó riêng ô tô cá nhân là 2.400 chiếc, chiếm 51% tổng lượng xe nhập.

So với cùng kỳ năm 2016, tổng số xe nhập trong nửa đầu tháng 2-2017 đã tăng hơn 3.200 chiếc, riêng xe cá nhân là hơn 2.100 chiếc.

Tổng lượng xe nhập các loại tăng hơn hai lần nhưng lượng xe cá nhân tăng cực mạnh gấp gần bảy lần so với cùng kỳ năm trước.

Về giá xe trong nửa đầu tháng 2-2017, xe cá nhân dưới chín chỗ nhập về có giá trung bình chỉ 14.400 USD/xe (34,6 triệu USD/2.400 chiếc), tương đương 327 triệu đồng/xe.

Như vậy, giá xe nhập nửa đầu tháng 2-2017 đã giảm 10.600 USD/chiếc (hơn 240 triệu đồng) so với giá xe cùng thời điểm năm 2016.

Điều này cho thấy ô tô nhập khẩu vào Việt Nam tập trung phần lớn vào phân khúc giá rẻ, xe có dung tích động cơ nhỏ vì theo lộ trình điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt, Việt Nam sẽ giảm thuế cho dòng xe dung tích động cơ nhỏ dưới 2.0L, còn xe trên mức này sẽ điều chỉnh tăng thuế ở mức rất cao.

Ô tô nhập khẩu giảm giá hơn 240 triệu đồng/xe ảnh 1
Người Việt chọn mua ô tô giá rẻ ngày càng tăng trong thời gian tới 

Cũng theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, nếu tính từ đầu năm đến ngày 15-2-2017, Việt Nam nhập khẩu ô tô hơn 12.000 chiếc, kim ngạch 237 triệu USD. Trong đó riêng ô tô con dưới chín chỗ ngồi đạt 7.800 chiếc, chiếm 65% tổng lượng xe nhập.

Theo các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô, việc thuế nhập khẩu từ 40% (năm 2016) hạ xuống 30% từ ngày 1-1-2017 cho các mặt hàng ô tô xuất xứ từ các nước Asean là một trong các nguyên nhân khiến giá xe nhập khẩu giảm và lượng nhập khẩu xe hơi từ các thị trường như Thái Lan, Indonesia tràn vào nước ta nhiều hơn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.