Ô tô Mỹ, Nhật... bắt đầu quay lại thị trường Việt Nam

(PLO)- Sau lô ô tô trên 2.000 chiếc của Honda nhập từ Thái Lan đã có ô tô từ Anh, Mỹ, Nhật… về Việt Nam.

Lượng ô tô nhập về Việt Nam bắt đầu tăng trở lại sau một thời gian dài gián đoạn do vướng mắc các quy định khắt khe tại Nghị định 116/2017. Đáng chú ý không chỉ nhập khẩu từ Thái Lan mà ô tô còn được nhập từ Mỹ, Anh, Nhật…

Cụ thể, theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tuần từ ngày 2 đến 8-3 cả nước có tổng cộng 2.020 ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu, với trị giá kim ngạch đạt 44,4 triệu USD, trong đó chủ yếu là ô tô từ chín chỗ ngồi trở xuống.

Như vậy, lượng ô tô dưới chín chỗ ngồi nhập khẩu tuần đầu tháng 3-2018 cao gấp gần 64 lần so với hai tháng đầu năm 2018 cộng lại (hai tháng đầu năm chỉ có 31 ô tô dưới chín chỗ ngồi nhập về).

Nhập khẩu ô tô vào Việt Nam tăng mạnh là nhờ lô xe của Honda nhập khẩu có xuất xứ Thái Lan được làm thủ tục tại TP.HCM (mở tờ khai tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hiệp Phước ngày 5-3) và Hải Phòng (mở tờ khai tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ ngày 7-3).

Lô xe nhập khẩu của Honda được nhập khẩu từ Thái Lan về Việt Nam, có C/O form D nên được hưởng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0%; thuế tiêu thụ đặc biệt 35%-40% tùy theo từng phân khối, thuế giá trị gia tăng 10%.

Ngoài các lô xe trên, một lô hàng gồm trên 80 ô tô hiệu Volvo nhập khẩu vừa cập cảng Hiệp Phước, TP.HCM và còn hai lô ô tô khoảng 60 chiếc của Audi và Volkswagen được nhập khẩu về tháng 1-2018 hiện chưa làm thủ tục nhập khẩu.

Đáng chú ý, việc nhập khẩu xe từ Mỹ, Nhật và Anh trở lại Việt Nam. Theo đó, Đức đã xuất một chiếc trị giá 95.000 USD, Anh xuất bốn chiếc trị giá 220.000 USD, Mỹ xuất tám chiếc trị giá 960.000 USD…

Lượng ô tô nhập về Việt Nam bắt đầu tăng trở lại sau một thời gian dài gián đoạn. Ảnh: QUANG HUY

Cũng theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tuần đầu tháng 3, cả nước chi hơn 78 triệu USD nhập linh kiện và phụ tùng ô tô.

Linh kiện và phụ tùng ô tô nhập khẩu chủ yếu có xuất xứ từ Nhật với trị giá 26,7 triệu USD, Hàn Quốc đạt 16,9 triệu USD, Thái Lan đạt 14,1 triệu USD, Ấn Độ đạt 5,2 triệu USD, Trung Quốc đạt 4,8 triệu USD.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.