Nuôi hổ gần 20 năm, một gia đình ở Thái Nguyên giao lại chính quyền cả đàn 6 con

(PLO)- Một gia đình ở Thái Nguyên làm chuồng trại nuôi hổ đã nhiều năm, nay tự nguyện giao lại cho chính quyền chăm sóc cả đàn 6 con.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều nay, 7-6, bốn trong đàn hổ sáu con do người dân nuôi nhốt ở Thái Nguyên đã được chuyển về Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội.

Đây là số hổ được gia đình nhà ông Nguyễn Khắc Thường, tổ 5, xã Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, từng mở trại nuôi nhốt hổ 20 năm nay, giờ điều kiện kinh tế không đảm bảo, nên dù rất yêu quý chúng, vẫn quyết định giao lại hết cho chính quyền với mong muốn đàn hổ được chăm sóc tốt hơn.

Các cá thể hổ từ hộ gia đình ông Nguyễn Khắc Thường. Ảnh: ENV.
Các cá thể hổ từ hộ gia đình ông Nguyễn Khắc Thường. Ảnh: ENV.

Có mặt tại buổi chuyển giao, bà Bùi Thị Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) cho biết, việc nuôi nhốt hổ của gia đình ông Thường là kết quả thí điểm bảo tồn hổ tại một số hộ dân, được thực hiện từ năm 2007 đến nay. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc này không có ý nghĩa với công tác bảo tồn hổ trong tự nhiên.

Theo dữ liệu tháng 4-2023 của ENV, số lượng hổ nuôi nhốt tại các cơ sở tư nhân có đăng ký trên cả nước, dưới dạng trang trại, vườn thú tư nhân, lên đến hơn 300 cá thể. Con số này đã tăng khoảng gần 6 lần so với số lượng hổ nuôi nhốt có đăng ký được ghi nhận tại Việt Nam năm 2007.

Các cá thể hổ được tiếp nhận chuyển giao các cá thể hổ về trung tâm cứu hộ (Ảnh Trung tâm Cứu hộ Động vật hoang dã Hà Nội). Ảnh: ENV.

Các cá thể hổ được tiếp nhận chuyển giao các cá thể hổ về trung tâm cứu hộ (Ảnh Trung tâm Cứu hộ Động vật hoang dã Hà Nội). Ảnh: ENV.

Đến nay, ngoài một số trường hợp các chủ nuôi tự nguyện chuyển giao hổ cho Nhà nước như gia đình ông Thường, vẫn còn tồn tại một số cơ sở tư nhân nuôi nhốt hổ không có nguồn gốc hợp pháp trong chương trình thí điểm bảo tồn này.

ENV hi vọng các cơ quan có thẩm quyền sẽ sớm quyết định việc xử lý dứt điểm các cá thể hổ nuôi thí điểm sau khi hoàn thành đánh giá theo đúng Chỉ thị số 29/CT-TTg của Thủ tướng ngày 23-7-2020.

Bàn giao cá thể hổ nặng 170kg về Sóc Sơn, Hà Nội

Bàn giao cá thể hổ nặng 170kg về Sóc Sơn, Hà Nội

Ngày 28/5, Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Vườn quốc gia (VQG) Pù Mát đã tiến hành bàn giao cá thể hổ nặng 170kg cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã và kỹ thuật bảo vệ rừng Sóc Sơn (xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.