Bàn giao cá thể hổ nặng 170kg về Sóc Sơn, Hà Nội

Ngày 28/5, Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Vườn quốc gia (VQG) Pù Mát đã tiến hành bàn giao cá thể hổ nặng 170kg cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã và kỹ thuật bảo vệ rừng Sóc Sơn (xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

Trước đó, ngày 2/1/2013, VQG Pù Mát được UBND tỉnh Nghệ An giao cứu hộ, chăm sóc một cá thể hổ (Panthera tigris), trọng lượng 170 kg, giới tính đực, do công an huyện Yên Thành (Nghệ An) tịch thu ngày 1/1/2013.

Bàn giao cá thể hổ nặng 170kg về Sóc Sơn, Hà Nội ảnh 1

Bàn giao cá thể hổ nặng 170kg về rừng Sóc Sơn

Cán bộ trung tâm VQG Pù Mát bàn giao cá thể hổ cho trung tâm cứu hộ động vật hoang dã và kỹ thuật bảo vệ rừng Sóc Sơn (Hà Nội) Như Dân trí đưa tin, vào khoảng 10h sáng 1/1/2013, sau thời gian theo dõi, lực lượng liên ngành huyện Yên Thành đã bất ngờ kiểm tra và phát hiện một cá thể hổ có trọng lượng khoảng 170kg được nuôi nhốt trong gia đình anh Lê Văn Đạt (SN 1989, trú tại xóm Phú Vinh, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). Chủ nhà Lê Văn Đạt khai nhận, cá thể hổ được đưa từ Lào về Việt nam qua đường tiểu ngạch. Khi mua hổ con có trọng lượng 1,6kg, với giá 960.000 đồng/kg. Gia đình Đạt đã định nấu cao con hổ, nhưng chưa thực hiện thì bị cơ quan công an huyện Yên Thành phát hiện nuôi trái phép con hổ này. Theo cán bộ trung tâm VQG Pù Mát, sau gần 5 tháng được chăm sóc, hiện tại, sức khỏe của cá thể hổ tốt, nhưng đã mất bản năng tự nhiên do người dân nuôi nhốt từ nhỏ nên không thả về tự nhiên được.
Bàn giao cá thể hổ nặng 170kg về Sóc Sơn, Hà Nội ảnh 2


Cá thể hổ sẽ tiếp tục được chăm sóc và ghép đôi với các cá thể hổ hiện có tại trung tâm

Cá thể hổ sẽ tiếp tục được chăm sóc và ghép đôi với các cá thể hổ hiện có tại Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã và kỹ thuật bảo vệ rừng Sóc Sơn nhằm bảo tồn và phát triển loài hổ quý hiếm này. Nhằm bảo tồn và phát triển nguồn gen đối với loài động vật hoang dã quý hiếm này thì một cá thể duy nhất sẽ không mang lại hiệu quả. Hơn nữa, Trung tâm cứu hộ VQG Pù Mát là nơi cứu hộ tạm thời các loài động vật hoang dã trước khi thả về rừng hay chuyển giao cho các cơ quan, đơn vị khác nên không thể nuôi nhốt hổ lâu dài tại trung tâm được. Thực hiện Quyết định số 1645/QĐ-UBND ngày 7/5/2013 của UBND tỉnh Nghệ An về việc chuyển giao cá thể Hổ tại VQG Pù Mát cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã và kỹ thuật bảo vệ rừng Sóc Sơn (thuộc Chi cục Kiểm lâm Hà Nội) trung tâm cứu hộ động vật hoang dã, VQG Pù Mát đã tiến hành bàn giao cá thể hổ cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã và kỹ thuật bảo vệ rừng Sóc Sơn để tiếp tục chăm sóc và ghép đôi với các cá thể hổ hiện có tại trung tâm nhằm bảo tồn và phát triển loài hổ quý hiếm này.
Nguyễn Duy/Dân Trí

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.