Nước nào là điểm công du đầu tiên của tân Thủ tướng Thái Lan?

(PLO)- Campuchia cho biết Tân Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin sẽ có chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Campuchia trong tháng 9.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ Khmer Times dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia ngày 18-9 cho biết Tân Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin sẽ có chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Campuchia vào cuối tháng 9 và sẽ gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Srettha kể từ khi ông nhậm chức thủ tướng Thái Lan vào tháng trước.

Người phát ngôn chính phủ Campuchia - ông Pen Bona cho biết chuyến thăm chính thức của ông Srettha nhằm tăng cường quan hệ song phương trong bối cảnh hai nước đều có thủ tướng mới.

“Hai nước là láng giềng và cả hai đều có thủ tướng mới, vì vậy rất vui được gặp nhau để tiếp tục hợp tác và thúc đẩy quan hệ hơn nữa” - ông Pen Bona nói, lưu ý rằng vẫn chưa có chương trình nghị sự rõ ràng hoặc thông tin về các thỏa thuận mà hai bên sẽ ký trong chuyến thăm của ông Srettha.

Tân Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin sẽ có chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Campuchia
Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin. Ảnh: BANGKOK POST

Người phát ngôn cũng nhấn mạnh rằng Campuchia và Thái Lan vốn có quan hệ tốt đẹp với nhau, và quan hệ này đã phát triển, đem lại lợi ích cho hai nước dưới thời Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Ông Pen Bona cho biết chính phủ mới của Campuchia sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ với Thái Lan.

Theo Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia, chuyến thăm của Srettha đã được thảo luận trong cuộc gặp giữa Thư ký thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan Saran Jarorn Sovann và Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Soeung Rathchavy khi phái đoàn Campuchia thăm Bangkok từ ngày 14 đến 15-9.

Trong cuộc gặp này, đại diện hai nước đã thảo luận về quan hệ hợp tác song phương trên các lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, du lịch, rà phá bom mìn và hợp tác kỹ thuật.

Cùng ngày, đài Thai PBS World dẫn các nguồn thạo tin cho biết ông Srettha cũng sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 8 đến ngày 10-10 sau khi ông dự kỳ họp thứ 78 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc từ ngày 19 đến 22-9.

Cựu Thủ tướng Thaksin có thể được ân xá đầu năm sau

Ngày 18-9, Cục Cải huấn Thái Lan cho biết cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra có thể được trả tự do sớm nhất là vào tháng 2-2024, tờ Bangkok Post đưa tin.

Theo phát ngôn viên Cục Cải huấn Thái Lan Sitthi Sutivong, phạm nhân từ 70 tuổi trở lên có thể nộp đơn xin ân xá sau khi chấp hành ít nhất 1/3 thời hạn tù hoặc ít nhất 6 tháng tù.

“1/3 thời gian tù của ông Thaksin là 4 tháng, nhưng luật quy định thời gian chấp hành án phải ít nhất là 6 tháng. Vì vậy, ông Thaksin phải ngồi tù thêm 5 tháng nữa mới được quyền nộp đơn xin ân xá” - theo ông Sitthi Sutivong.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.