Nước mắm xuất ngoại mỗi năm mang về 15 triệu USD

(PLO)- Sản lượng nước mắm xuất khẩu còn hạn chế chủ yếu tiêu thụ nội địa.

Đại diện Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối (Bộ NN&PTNT) cho biết thông tin trên tại buổi hội thảo “Nước mắm - Bảo tồn và phát triển sản phẩm truyền thống” do Cục phối hợp với Hội Nghề cá Việt Nam, tạp chí Thủy Sản Việt Nam tổ chức ngày 10-10 tại TP.HCM.

Theo đại diện cục này, hiện tại cả nước có khoảng 2.900 cơ sở sản xuất nước mắm, sản lượng hằng năm là 215 triệu lít nước mắm, khu vực Tây Nam Bộ chiếm tới 46% số cơ sở chế biến và chiếm 39% sản lượng nước mắm sản xuất mỗi năm của cả nước.

Tuy nhiên, xuất khẩu nước mắm còn thấp khoảng 3%-5% sản lượng nước mắm được mang đi xuất khẩu, giá trị thu về chỉ 10-15 triệu USD; phần lớn nước mắm tiêu thụ nội địa ngay tại chỗ và các TP lớn. Số lượng cơ sở chế biến nước mắm truyền thống lớn nhìn chung vẫn ổn định khoảng 270/2.900 cơ sở, các cơ sở nhỏ lẻ có xu hướng giảm dần.

Nước mắm truyền thống đang phải cạnh tranh khốc liệt với nước mắm sản xuất công nghiệp.

Đại diện các doanh nghiệp nước mắm cho hay khó khăn của ngành nước mắm truyền thống vẫn là không chủ động được nguồn nguyên liệu, bấp bênh nên không chủ động được sản xuất, chi phí khai thác tăng cao, người dân phải vay vốn với lãi suất cao.

Vì thế rất khó cạnh tranh lại các loại nước mắm công nghiệp, giá thành rẻ hơn nhiều nên bị thua ngay trên sân nhà. Thị trường xuất khẩu cũng gặp khó khăn vì khó đạt được các tiêu chuẩn chất lượng thế giới.   

Theo báo cáo của Hội Nước mắm Phú Quốc, hiện có hơn 80 doanh nghiệp sản xuất nước mắm, mỗi năm các doanh nghiệp này cung cấp ra thị trường khoảng 30 triệu lít nước mắm Phú Quốc.

Từ năm 2013 đến nay, Phú Quốc xuất khẩu 13%-15% sản lượng nước mắm chủ yếu sang thị trường EU - nơi nước mắm Phú Quốc đã đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý thành công.      

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.