Nước khoáng La Vie bị truy thu thuế hơn 66 tỉ đồng

(PLO)- Sau thanh tra thuế, Công ty TNHH La Vie (Nước khoáng La Vie) bị truy thu hơn 66 tỉ đồng gồm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cục Thuế tỉnh Long An mới ban hành kết luận thanh tra thuế tại Công ty TNHH La Vie (Nước khoáng La Vie).

Theo đó, về chấp hành các luật thuế, Công ty La Vie có chấp hành việc lập và gửi tờ khai thuế hàng tháng, lập và gửi báo cáo quyết toán thuế, báo cáo tài chính hàng năm, nộp thuế phát sinh theo quy định.

Tuy nhiên về thuế TNDN, Công ty La Vie chưa điều chỉnh giảm các khoản chi phí trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, không thực hiện đúng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Số tiền thuế TNDN bị truy thu sau thanh tra là 3,3 tỉ đồng.

Về thuế tài nguyên, Công ty La Vie xác định ưu đãi thuế tài nguyên chưa đúng theo quy định. Cùng với đó, doanh nghiệp còn kê khai sản lượng tài nguyên tính thuế chưa đúng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Đoàn thanh tra xác định số tiền thuế tài nguyên bị truy thu là 61,5 tỉ đồng (từ năm 2016 đến 2020).

Nước khoáng La Vie bị truy thu thuế hơn 66 tỷ đồng
Công ty Nước khoáng La Vie bị truy thu 66,6 tỉ đồng tiền thuế. Ảnh: MINH TRÚC

Về phí bảo vệ môi trường, Công ty La Vie xác định mức thu phí và sản lượng tài nguyên tính phí chưa đúng. Tổng số tiền phí bảo vệ môi trường bị truy thu sau thanh tra là 1,7 tỉ đồng.

Sau thanh tra, tổng số tiền thuế, phí truy thu là 66,6 tỉ đồng. Cùng với đó, Cục Thuế yêu cầu Công ty La Vie điều chỉnh giảm số thuế TNDN phải nộp năm 2017 số tiền 485 triệu đồng.

Công ty TNHH La Vie được thành lập và hoạt động từ tháng 9-1992, là thành viên của tập đoàn Nestlé Water. Ngành nghề kinh doanh thực tế là sản xuất nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai.

Tính đến tháng 2-2024, Công ty La Vie có vốn điều lệ gần 29 tỉ đồng. Hiện nay, La Vie có trụ sở chính tại Quốc lộ 1A, khu phố Tường Khánh, phường Khánh Hậu, TP Tân An (tỉnh Long An) và 3 chi nhánh lần lượt tại TP.HCM, Hà Nội và Hưng Yên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.