Mali:

Nữ y tá tử vong do nhiễm Ebola

(PLO) - Một nữ y tá ở Mali đã chết vì nhiễm Ebola, đây là trường hợp tử vong thứ hai ở nước này do dịch Ebola.
Các quan chức cho biết rằng y tá này đã chăm sóc một một người đàn ông đến từ Guinea tại Pasteur Clinic ở Bamako, phòng khám này hiện đang được cách ly
Trường hợp tử vong đầu đầu tiên được phát hiện hồi tháng 10 ở một bé gái hai tuổi. Gần 5.000 người đã thiệt mạng do nhiễm Ebola ở các ổ dịch Tây Phi, chủ yếu là ở Guinea, Liberia và Sierra Leone.
Trường hợp của bé gái hai tuổi nhiễm Ebola ở Mali được các nhà chức năng cảnh báo nguy cơ lây nhiễm cho nhiều người vì cô bé đã đi du lịch cùng người thân quanh đất nước trong thời gian phát bệnh. 

Sau khi đã đi hàng trăm ki-lô-mét bằng xe buýt từ thủ đô Bamako đến tới Kayes, bé gái mới được chẩn đoán nhiễm virus Ebola.

 Các trường hợp nhiễm Ebola tiếp tục tăng nhanh ở Sierra Leone - một trong những nước bị hưởng nặng nề nhất bởi loại virus chết người này.

WHO cho biết hiện nay có hơn 13.240 có thể nhiễm nhiễm dịch. Dịch Ebola cũng đã xuất hiện tại một số quốc gia Nigeria, Senegal, Tây Ban Nha, Mỹ và Mali.
WTO và Mali đã đưa ra tình trạng khẩn cấp khi bệnh tình của nữ y tá được công bố. Gia đình cô được “thả tự do” sau khi đã được cách ly theo dõi các triệu chứng vào hôm 10-11.
Phát ngôn viên sở y tế Markatie Daou cho biết khoảng 50 người vẫn còn được theo dõi ở Kayes, phía tây Mali, và sẽ được cho về sau một tuần nếu họ không có biểu hiện các triệu chứng nhiễm dịch
Trong khi đó, virus Ebola đang tiếp tục lây lan ở Sierra Leone, với gần 300 ca nhiễm mới được ghi nhận trong ba ngày qua.
Trong một diễn biến khác, chính quyền Sierra Leone đề nghị sẽ bồi thường tổng cộng 5000 đô la cho gia đình của các nhân viên y tế đã tử vong vì Ebola. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.