Nữ tiến sĩ tại TP.HCM nhận Huân chương Cành cọ Hàn lâm của Pháp

(PLO)- Tiến sĩ Phan Thị San Hà là một trong số rất ít nhà khoa học tại Việt Nam nhận được Huân chương Cành cọ Hàn lâm của Chính phủ Pháp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) vừa đón tiếp phái đoàn của Đại sứ quán Pháp. Phái đoàn có ông Olivier Brochet - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam; ông Sylvain Ouillon - đại diện IRD và Bảo tàng quốc gia lịch sử tự nhiên Pháp tại Việt Nam cùng các cộng sự.

huan-chuong-canh-co-han-lam (2).jpg
Phái đoàn thăm nơi học tập, làm việc của sinh viên, giảng viên Trường ĐH Bách khoa. Ảnh: QN

Tại đây, phái đoàn đã trực tiếp trao tặng Huân chương Cành cọ Hàn lâm (Palmes académiques) của Chính phủ Pháp cho Tiến sĩ Phan Thị San Hà - nguyên Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Quan hệ Quốc tế (Trường ĐH Bách khoa), nguyên Giám đốc Trung tâm Châu Á nghiên cứu về Nước (CARE).

Theo đại diện nhà trường, huân chương ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của TS Hà trong việc xây dựng và phát triển trung tâm CARE cũng như bồi đắp mối quan hệ giữa Trường ĐH Bách khoa và các đối tác Pháp.

Cành cọ Hàn lâm là một loại huân chương cao quý được Cộng hòa Pháp trao tặng cho các giảng viên, nhà khoa học có nhiều thành tựu trong nghiên cứu tại các viện/trung tâm hay các trường ĐH hoặc đóng góp lớn sự kết nối Pháp - Việt. Tiến sĩ Phan Thị San Hà là một trong số rất ít nhà khoa học tại Việt Nam nhận được huân chương này.

Huân chương cành cọ hàn lâm chính phủ Pháp
Tiến sĩ Phan Thị San Hà nhận Huân chương, hoa từ ông Olivier Brochet (bìa trái) và PGS.TS Mai Thanh Phong - Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa.

Chia sẻ về việc trao tặng Huân chương Cành cọ Hàn lâm này, ông Olivier Brochet bày tỏ cảm phục đối với TS Hà bởi phẩm chất của người làm khoa học, có uy tín trong cộng đồng nghiên cứu, thủy chung gắn bó với đơn vị công tác.

Theo ông Olivier Brochet, TS Hà là người quyết đoán và biết cách huy động mọi nguồn lực xung quanh mình để giải quyết các thử thách về công nghệ, khoa học. Đồng thời, bà cũng có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và hợp tác giữa Việt Nam với Pháp.

Được biết, sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Bách khoa năm 1984, TS Phan Thị San Hà nhận học bổng theo học tại ĐH Joseph Fourier (Grenoble) và nhận bằng Tiến sĩ ngành Khoa học Trái đất vào năm 1993.

Trước khi về hưu, TS Hà đã có hơn 30 năm cống hiến tại Trường ĐH Bách khoa. Bằng năng lực và nhiệt huyết của mình, bà đã mang về cho trường nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác Pháp. Tiêu biểu nhất là đặt nền móng cho sự thành lập của CARE tại trường vào năm 2013 để phát triển các dự án nghiên cứu liên kết và các hoạt động đào tạo giữa các tổ chức giữa Việt Nam và Châu Âu.

Đến nay, CARE tại Việt Nam được đánh giá là trung tâm hoạt động tốt nhất trong mạng lưới RESCIF.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.