Nữ thí sinh đeo bình truyền nước trên tay đến phòng thi

(PLO)- Dù sức khỏe giảm sút phải uống thuốc và truyền nước, nữ thí sinh đã không bỏ cuộc, quyết đến phòng thi làm bài thi tốt nghiệp THPT. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 7-7, trước giờ thi môn Văn, em Lâm Hồng Nhung (ở Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) sức khỏe giảm sút, phải truyền nước. Không chịu bỏ cuộc, vừa truyền nước, Nhung vừa nói với người thân là mong muốn được đến phòng thi để dự thi tốt nghiệp THPT.

Lực lượng Công an xã Kỳ Thị và thanh niên tình nguyện đưa thí sinh Lâm Hồng Nhung đến điểm thi Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu. Ảnh: KAQT.

Lực lượng Công an xã Kỳ Thị và thanh niên tình nguyện đưa thí sinh Lâm Hồng Nhung đến điểm thi Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu. Ảnh: KAQT.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Kỳ Thọ (huyện Kỳ Anh) cùng các thanh niên tình nguyện đã động viên và chở thí sinh Lâm Hồng Nhung đến điểm thi Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu (huyện Kỳ Anh).

Người nhà vừa động viên em Nhung gắng làm bài thật tốt vừa cảm ơn, cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ công an phục vụ thi và các thanh niên tình nguyện.

Thí sinh Lâm Hồng Nhung được đưa đến phòng thi. Ảnh: KAQT.

Thí sinh Lâm Hồng Nhung được đưa đến phòng thi. Ảnh: KAQT.

Hôm nay (7-7), gần 17.400 thí sinh (gần 15.000 thí sinh THPT, hơn 2.400 thí sinh giáo dục thường xuyên) có mặt tại 35 điểm thi, chính thức bước vào ngày thi đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Số thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét tốt nghiệp là hơn 3.400, thí sinh đăng ký dự thi để xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, cao đẳng hơn 13.300 em. Thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét tuyển sinh ĐH, học viện, CĐ hơn 600 em.

Tại tỉnh Hà Tĩnh đã bố trí 751 phòng thi chính thức, 92 phòng chờ, điều động gần 2.700 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.