Nữ sinh trổ tài hát hay thi vào cao đẳng

33 thí sinh thi vào Khoa Sư phạm Âm nhạc, Trường cao đẳng Sư phạm Trung ương, chiều 15/7 tỏ ra khá căng thẳng khi thi năng khiếu.
Nữ sinh trổ tài hát hay thi vào cao đẳng ảnh 1  

Buổi thi năng khiếu vào khoa Sư phạm Âm nhạc (cao đẳng Sư phạm Trung ương) bắt đầu lúc 14h nhưng một số thí sinh đã có mặt từ một tiếng trước phòng thi.

Nữ sinh trổ tài hát hay thi vào cao đẳng ảnh 2 

Là một trong những thí sinh đầu tiên, Ngô Thị Kim Oanh (18 tuổi, quê Hải Dương) tự tin hát trong phần thi thanh nhạc. Không chỉ hát hay, Kim Oanh còn được đánh giá tốt về ngoại hình. "Không quá quan trọng nhưng ngoại hình cũng là một tiêu chí được các giám khảo xem xét, đánh giá", Hiệu trưởng Đặng Lộc Thọ, Chủ tịch hội đồng thi CĐ Sư phạm Trung ương, cho biết.

Nữ sinh trổ tài hát hay thi vào cao đẳng ảnh 3 

Giám khảo phải rất tập trung thẩm âm để đánh giá thí sinh. Đôi khi vì quá căng thẳng các em hát sai nhạc, giám khảo lại động viên đưa các em về đúng cao độ.

Nữ sinh trổ tài hát hay thi vào cao đẳng ảnh 4 

Chờ đến lượt thi, các thí sinh ở phòng bên cạnh tỏ ra khá căng thẳng.

Nữ sinh trổ tài hát hay thi vào cao đẳng ảnh 5 

"Cách giảm hồi hộp hiệu quả chính là hát", một nữ sinh nói. Đây cũng là lần tập luyện cuối trước khi đối diện với giám khảo.

Nữ sinh trổ tài hát hay thi vào cao đẳng ảnh 6

Sau phần thi thanh nhạc, thí sinh tiếp tục chờ đợi đến phần thi thứ hai, được cho là khó hơn: thẩm âm tiết tấu.

Nữ sinh trổ tài hát hay thi vào cao đẳng ảnh 7 

Trong phần thi này, thí sinh chọn ngẫu nhiên một đề sau đó xướng âm theo tiếng đàn của nhạc công. Phần này khó hơn, cả buổi thi không có thí sinh nào được đánh giá hoàn hảo.

Nữ sinh trổ tài hát hay thi vào cao đẳng ảnh 8 

Phần kiểm tra đặc biệt trong buổi thi năng khiếu là xem tay thí sinh để đánh giá ngón đàn. "Để đảm bảo việc dạy nhạc sau này được hiệu quả, các em đều được đào tạo chơi nhạc cụ, phổ biến nhất là đàn organ. Vậy nên việc xem tay để đánh giá ngón đàn khá quan trọng", thầy Lộc Thọ giải thích.

Nữ sinh trổ tài hát hay thi vào cao đẳng ảnh 9 

Vẻ mặt có phần tiếc nuối của một thí sinh khi rời phòng thi thẩm âm tiết tấu.

Nữ sinh trổ tài hát hay thi vào cao đẳng ảnh 10

Kết thúc hai phần thi, trừ số rất ít trình diễn xuất sắc, đa số thí sinh còn lại đều tỏ ra lo lắng. "Lo lắng là tâm trạng dễ hiểu của thí sinh sau kỳ thi quan trọng. Tuy nhiên các em có thể lạc quan, bởi nhà trường sẽ tuyển khoảng 20-30 em trong số 33 thí sinh dự thi", thầy Lộc Thọ trấn an. 

Theo Quý Đoàn (VNE)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.